Ông Đỗ Hoàng Minh thay cha điều hành Tân Hoàng Minh

Ông Đỗ Hoàng Minh, con cả của ông Đỗ Anh Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, được ủy quyền điều hành tập đoàn thay cha.

Một ngày sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn, ngày 6/4 Tân Hoàng Minh ra thông cáo ông Đỗ Hoàng Minh được ủy quyền điều hành toàn bộ hoạt động của tập đoàn.

img-20220406-172032-1649240579-4037-1649240691-1-.jpg
Ông Đỗ Hoàng Minh được uỷ quyền điều hành tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp

Từ 5/4, ông Minh thực hiện các công việc, quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và tại các công ty trực thuộc tập đoàn.

Bên cạnh đó, phía Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng cho biết đang đưa ra biện pháp, kế hoạch để giữ ổn định hoạt động kinh doanh. Trong đó, Tập đoàn ưu tiên đặc biệt các vấn đề liên quan đến khách hàng đầu tư trái phiếu.

"Tân Hoàng Minh sẽ nỗ lực đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng cũng như các đối tác đang có giao dịch, hợp tác", thông cáo nêu. Tuy nhiên phía Tân Hoàng Minh vẫn chưa nêu ra được các biện pháp cụ thể để đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như nhà đầu tư.

Trước đó ngày 5/4 Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tối, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Cùng với ông Dũng, cơ quan điều tra khởi tố 5 người gồm: Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông), Lê Văn Thịnh ( Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Phùng Thế Tính (nguyên Giám đốc Tài chính kế toán Tân Hoàng Minh) về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Đời sống
Giá thép cuộn xây dựng giảm 100.000 đồng/tấn

Giá thép cuộn xây dựng giảm 100.000 đồng/tấn

Giá thép cuộn xây dựng đang được các nhà sản xuất trong nước điều chỉnh giảm thêm 100.000 đồng/tấn. Với việc giảm giá lần thứ ba của thép cuộn, tính từ đầu năm 2024 tới nay, tổng mức giảm lũy kế là 500.000 đồng/tấn.
back to top