Ổ dịch COVID-19 mới nhất Hà Nội phát hiện 4 ca, Thủ đô thêm 22 ca sáng 13/9

Trong 22 ca mắc COVID-19 vừa phát hiện ở Hà Nội có 4 ca ở chung cư A5 Đền Lừ và 18 ca là cư dân ở ngõ 326, 328 và 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân.

Sở Y tế Hà Nội sáng 13/9 cho biết trong 12 giờ qua phát hiện 22 ca mắc trong đó có 18 ca tại khu cách ly, 4 ca tại khu phong tỏa,.

4 ca phát hiện qua sàng lọc khu vực phong tỏa gồm 3 người trong một gia đình (gồm 2 bé trai 10 và 13 tuổi cùng anh L.M.C 45 tuổi) ở Chung cư A5 Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Trường hợp còn lại là anh N.Đ.T, 39 tuổi, cùng ở chung cư này.

Họ đều sống trong khu vực phong tỏa, ngày 12/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Trước đó, sáng 12/9, Sở Y tế đã công bố trường hợp đầu tiên ở chung cư này dương tính. Chính quyền phường Hoàng Văn Thụ đã quyết định phong toả tạm thời toà nhà.

18 ca thuộc chùm F1 của các ca ho, sốt đều có địa chỉ ở ngõ 326, 328 và 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, đều đã được cách ly tập trung. Như vậy, tính từ ngày 23/8, ngày đầu tiên phát hiện ca mắc COVID-19, đến nay ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đã có 565 ca mắc COVID-19.

Tại cuộc họp phòng chống dịch hôm qua của Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Trần Văn Chung cho biết "con số này so với dân số trên địa bàn, tỷ lệ mắc chiếm khoảng 1/3 dân số tại 2 ngõ xóm tại phường Thanh Xuân Trung. Điều này cho thấy dịch bệnh lây nhiễm rất nhanh".

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.802 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.207 ca.

Theo suckhoedoisong.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top