Nvidia tạo đế chế AI toàn cầu bằng chiến lược “nhân bản kỳ lân”
Thiên Trang (TH)
Nvidia đang tự biến mình thành “xương sống” của hạ tầng AI toàn cầu bằng cách nhân bản mô hình CoreWeave và đầu tư sâu vào các trung tâm dữ liệu chiến lược.
Nvidia vừa đầu tư 500 triệu bảng Anh vào startup Nscale ở London để xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu AI phục vụ OpenAI và nhiều đối tác châu Âu.Đằng sau thương vụ này là chiến lược táo bạo: nhân bản mô hình của CoreWeave, “kỳ lân” hạ tầng AI tại Mỹ nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn cầu.
CEO Jensen Huang đích thân đến London ký thỏa thuận, tuyên bố Anh sẽ trở thành “cường quốc AI toàn cầu”.Không dừng ở đầu tư, Nvidia còn tham gia từ khâu thiết kế, xây dựng đến vận hành siêu trung tâm dữ liệu của Nscale.
Nscale dự kiến xây dựng “AI gigafactory” đầu tiên ở châu Âu với hơn 100.000 GPU Grace Blackwell, chạy hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo tại Na Uy.Mô hình này vừa giúp Nvidia tiêu thụ lượng lớn GPU, vừa đảm bảo mọi hoạt động AI đều dựa trên hạ tầng do họ kiểm soát.Các chuyên gia cảnh báo rằng Nscale có thể trở nên phụ thuộc quá nhiều vào Nvidia, khiến rủi ro lan tỏa nếu chuỗi cung ứng chip gặp trục trặc.
Bằng chiến lược “nhân bản kỳ lân”, Jensen Huang đang biến Nvidia thành kiến trúc sư hạ tầng AI của thế giới, nơi mọi mô hình thông minh đều chạy trên nền tảng mang logo xanh lá.Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Tesla đã bắt đầu mở cọc đặt trước cho Tesla Roadster tại thị trường Đông Nam Á. Tại Thái Lan xe được phân phối với ba phiên bản Performance, Thrust và Rocket.
Chỉ được sản xuất giới hạn 750 chiếc với một số lượng rất ít về Việt Nam, Triumph Speed Twin 1200 TFC có mức giá chính hãng trong khoảng hơn 800 triệu đồng.
Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2026 sẽ diễn ra tại 4 tỉnh/thành phố Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa và Đà Nẵng vào dịp cuối tuần, bắt đầu từ ngày 24–25/10.
Thông tin đăng kiểm của BYD Sealion 8 thế hệ mới (hay có tên gọi là Tang EV) đã bị rò rỉ tại Trung Quốc. Cùng lúc, hãng đã hé lộ thông tin chi tiết nội thất xe.
Nghiên cứu mới của Đại học Vienna cho rằng, một cuộc tái sắp xếp DNA từ hàng trăm triệu năm trước có thể đã tạo ra những kết nối gene mới, góp phần vào sự phát triển của hệ thần kinh phức tạp của bạch tuộc.