Hãng chip lớn nhất Mỹ đang đối mặt nghịch lý: núi tiền khổng lồ nhưng áp lực đầu tư ngày càng lớn.
Nvidia hiện là công ty công nghệ giá trị nhất nước Mỹ, nhưng lại gặp vấn đề đặc biệt. Hãng đang sở hữu lượng tiền mặt khổng lồ, khiến giới đầu tư đặt nhiều câu hỏi.
Tuần này, Nvidia chi 2 tỷ USD vào Synopsys, nối dài chuỗi thương vụ hàng chục tỷ USD. Trước đó, hãng đã đầu tư vào Nokia, Intel và Anthropic với tổng giá trị 18 tỷ USD.
Nvidia còn cam kết bom tấn: 100 tỷ USD mua cổ phần OpenAI trong nhiều năm tới. Tính đến cuối tháng 10, công ty nắm giữ 60,6 tỷ USD tiền mặt và đầu tư ngắn hạn. Dự kiến Nvidia tạo ra 97 tỷ USD dòng tiền tự do năm nay, 576 tỷ USD trong ba năm tới.
Giới phân tích cho rằng núi tiền này vừa là lợi thế, vừa là áp lực lớn cho Nvidia. Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Giới quan sát cho rằng một tiên đoán của bà Vanga, từng bị bỏ qua nhiều năm, đang có khả năng trùng khớp với diễn biến của một sự kiện thể thao đang được chú ý.
Chiếc siêu xe Hypercar Bugatti Bolide cuối cùng đã lăn bánh khởi nhà máy Molsheim để đến tay khách hàng, khép lại hành trình của khối động cơ W16 huyền thoại.
Từ khi được hoạt động hạn chế năm 2020 và biên chế đơn vị đầy đủ năm 2024, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga liên tục xuất hiện trong các báo cáo nâng cấp.
Omoda & Jaecoo Việt Nam mới đây đã hé lộ kế hoạch lắp ráp hai mẫu xe mới là Jaecoo J5 và Omoda 4 tại nhà máy ở Hưng Yên và dự định sẽ sớm ra mắt vào 2026.