NVIDIA chi 20 tỷ USD để “hóa giải” vũ khí TPU của Google
Thiên Trang (TH)
Bỏ 20 tỷ USD chiêu mộ cha đẻ chip TPU, NVIDIA tung đòn chiến lược nhằm đối phó mối đe dọa lớn nhất với GPU AI của mình.
NVIDIA vừa gây chấn động ngành bán dẫn khi chi 20 tỷ USD ký thỏa thuận công nghệ với Groq, startup chip AI do Jonathan Ross sáng lập. Mục tiêu then chốt của thương vụ không phải mua Groq mà là chiêu mộ Ross - người đồng thiết kế TPU, con chip giúp Google giảm phụ thuộc GPU NVIDIA.
TPU được Google phát triển chuyên biệt cho AI, mang lại lợi thế lớn về hiệu suất và chi phí so với GPU đa năng truyền thống. Sự thành công của TPU từng khiến thị trường phản ứng mạnh, khi cổ phiếu Google tăng còn NVIDIA chịu áp lực giảm.
Sau khi rời Google, Jonathan Ross tiếp tục triết lý “chip chuyên dụng” với LPU của Groq, tối ưu cho AI tạo sinh và mô hình ngôn ngữ lớn. Groq nhanh chóng trở thành hiện tượng, gọi vốn 750 triệu USD với định giá 6,9 tỷ USD và đặt mục tiêu doanh thu 500 triệu USD năm nay. NVIDIA tránh rủi ro chống độc quyền bằng thỏa thuận cấp phép không độc quyền, đồng thời đưa đội ngũ lãnh đạo kỹ thuật của Groq về phía mình.
Thương vụ 20 tỷ USD cho thấy cuộc đua chip AI đã bước sang giai đoạn mới, nơi nhân tài và kiến trúc chip chuyên biệt quyết định quyền lực công nghệ. Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Được trang bị vũ khí trang bị của NATO, tại sao Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 của Quân đội Ukraine được cho đã từ chối yêu cầu triển khai đến mặt trận phía đông.
Nhưng nhìn vào nội thất thì rõ ràng hãng độ này chưa biết tiết chế các màu nổi, dù sao, ở ngoại hình cũng đã làm rất tốt, với việc xử lý cho xe có 1 màu tối.
Lòng trung thành đối với thương hiệu dường như không còn khi khách hàng Trung Quốc đổ xô mua mẫu sedan hạng sang Maextro S800 sản xuất trong nước của Huawei.