Nước dâng cao, thầy hiệu trưởng bơi vào trường kiểm tra cơ sở vật chất

"Mưa từ hôm 22/8 kéo dài đến sáng 24/8 khiến nhiều nơi bị ngập. Dù đã dự báo trường sẽ ngập nhưng tôi vẫn lo nên đến kiểm tra. Lội vào đến gần trường thì ngập sâu, không đi được, phải bơi vào trường", thầy Việt kể.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh thầy hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Vinh (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) bơi vào trường để kiểm tra tình hình cơ sở vật chất bị ngập sâu trong nước. Hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ với nội dung cảm phục tinh thần của thầy, cô về hành trình gieo chữ nơi vùng cao, biên giới.

Thầy Việt kể, mưa từ ngày 22/8 kéo dài đến sáng 24/8 khiến nhiều nơi bị ngập. Thầy lo lắng nên đi kiểm tra. Lội vào đến gần trường thì ngập sâu, không đi được, đành phải bơi.

Theo thầy hiệu trưởng, xung quanh Trường Tiểu học Quang Vinh là các quả đồi, núi nên khi mưa lớn, nước đổ dồn xuống, không thoát kịp, dẫn đến ngập sâu. Đến ngày 28/8, nước bắt đầu rút chậm, trong trường vẫn ngập khoảng 3 m.

Hình ảnh thầy hiệu trưởng bơi vào trường để kiểm tra tài sản, thiết bị giáo dục tại trường. Ảnh: Fanpage Tin nóng Cao Bằng.

Hình ảnh thầy hiệu trưởng bơi vào trường để kiểm tra tài sản, thiết bị giáo dục tại trường. Ảnh: Fanpage Tin nóng Cao Bằng.

"Những cơn mưa lớn không ngừng trút xuống địa bàn xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Nước lũ dâng lên nhanh chóng khiến bà con không kịp trở tay, chỉ kịp chạy lên bìa rừng hoặc những nơi cao hơn để thoát thân. Người dân bàng hoàng, nhìn nước lũ nhấn chìm nhà cửa, hoa màu, thóc, ngô tích trữ cho mùa thu đông. Mưa lũ nhiều ngày khiến điện mất, giao thông bị cô lập, nhiều nhà gạo, mì không còn để ăn", thông tin được chia sẻ trên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Vinh.

Tình hình nước rút chậm nên việc khai giảng năm học mới ở Trường Tiểu học Quang Vinh khó diễn ra theo đúng chương trình. Ảnh: Tin nóng Cao Bằng.

Tình hình nước rút chậm nên việc khai giảng năm học mới ở Trường Tiểu học Quang Vinh khó diễn ra theo đúng chương trình. Ảnh: Tin nóng Cao Bằng.

Theo lãnh đạo UBND xã Quang Vinh, sau trận mưa từ ngày 23/8, nước lũ dâng nhanh làm 60 ngôi nhà của người dân bị ngập trong nước, trong đó có 28 nhà bị ngập toàn bộ, 19 ngôi nhà ngập 1/3, 13 nhà ngập 1 phần; 3 trường học bị nước lũ ngập sâu, ảnh hưởng lớn đến công tác chuẩn bị năm học mới 2024 - 2025. Hơn 100 ha hoa màu cùng nhiều tài sản của người dân, gia súc, gia cầm, lương thực bị nước lũ cuốn trôi, nhấn chìm, hư hỏng. Hai người dân nơi khác bị thiệt mạng vì nước cuốn trôi tại địa bàn xã. Hiện nay, còn 6/8 xóm ngập sâu trong nước không thể đi lại được.

Trước diễn biến phức tạp tại xã Quang Vinh, lãnh đạo huyện Trùng Khánh đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại những điểm bị ảnh hưởng, hỗ trợ tiền, vật chất cho một số hộ dân, trường học, trạm y tế bị ảnh hưởng nặng để khắc phục khó khăn trước mắt.

Trường Tiểu học Quang Vinh nằm giữa vùng nước bủa vây. Ảnh: Tin nóng Cao Bằng.

Trường Tiểu học Quang Vinh nằm giữa vùng nước bủa vây. Ảnh: Tin nóng Cao Bằng.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai phương án khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích, chỉ đạo xã Quang Vinh tiếp tục thực hiện phương án khắc phục hậu quả thiên tai, kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân bị cô lập, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Dự báo ở xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh những ngày tới ít mưa, nắng nhiều, nước sẽ rút thêm. Với tốc độ rút chậm như hiện nay, dự kiến phải mất 1 tuần nữa, nước ngập mới rút hết.

Theo Đời sống
Làm gì để chuẩn hóa sĩ số học sinh?

Làm gì để chuẩn hóa sĩ số học sinh?

Mới đây, Bộ GD&ĐT có Công văn số 3898/ BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025, trong đó yêu cầu cơ sở giáo dục đảm bảo sĩ số học sinh/lớp theo quy định Điều lệ trường tiểu học 35 em/lớp.
back to top