<div> <div> <div style="text-align: justify;"><span>Quảng cáo</span></div> <div> <p style="text-align: justify;">Ngày 21/7, bà Hồ Thị Thanh Hương (ngụ thị trấn Dương Đông, Phú Quốc) cho biết, bà đang đi làm công tác từ thiện tại Côn Đảo, ngày 25/7 mới trở về, nhưng cũng đã xem báo về nội dung phản ánh việc bà xúc phạm Hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc và hội đồng thi đua trường này.</p> <p style="text-align: justify;">“Tôi viết status là lúc nóng giận chứ không có ý muốn mắng chửi thầy cô. Khi đó tôi là muốn những lời của mình được lãnh đạo Bộ GD&ĐT biết đến để mà điều chỉnh nội dung trong Thông tư 58 liên quan đến việc học sinh ở lại lớp nếu nghỉ học quá 45 ngày", bà Hương nói.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng theo bà Hương, khi biết viết như vậy là không đúng nên bà điều chỉnh ngay sau đó. Bà cũng sẽ xin lỗi thầy, cô giáo Trường THPT Phú Quốc về việc làm sai này.</p> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="Nữ giám đốc ở Phú Quốc xúc phạm thầy hiệu trưởng: ‘Tôi sẽ xin lỗi nhà trường’ - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/21/anh_thpt_pq__ndnq_fydu(1).jpg" /><span>Trường THPT Phú Quốc. - Ảnh N.H</span></div> </div> <p style="text-align: justify;">Như đã đưa tin, cách đây 3 ngày, một tài khoản facebook có tên Hồ Thanh Hương đăng 1 status xúc phạm hiệu trưởng và hội đồng giáo viên của trường THPT Phú Quốc vì đã để con bà phải lưu ban vì nghỉ quá số ngày quy định.</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, nội dung viết rằng: “Đạo đức và lương tâm của thầy hiệu trưởng và hội đồng nhà trường bị....”. Sau khi đăng tải, nhiều giáo viên rất bức xúc và cho rằng hành động trên không thể chấp nhận.</p> <p style="text-align: justify;">Bà Hương thừa nhận status trên là do chính bà đăng và người bà xúc phạm chính là ông Nguyễn Ngọc Toàn - Hiệu trưởng trường THPT Phú Quốc.</p> <p style="text-align: justify;">“Lí do tôi đăng status này là 3 lần đến gặp thầy Toàn năn nỉ nhà trường xem xét cho con gái bà được lên lớp, hoặc có có cách nào đó để giúp nhưng ông Toàn đã trả lời là không thể giải quyết được. Trong khi đó con gái tôi ngoan hiền, học giỏi”, bà Hương nói.</p> <p style="text-align: justify;">Cũng theo bà Hương, sau sự việc này, bà đã quyết định cho con gái mình nghỉ học dù trong thời gian qua, bà đã đóng góp rất nhiều cho ngành giáo dục địa phương như tài trợ các suất học bổng cho học sinh nghèo...</p> <p style="text-align: justify;">Theo văn bản của trả lời của Ban giám hiệu nhà trường gửi bà Hương thì trong năm học 2018 – 2019, em T.H.G.H. học sinh lớp 11, đã nghỉ tổng cộng 50 ngày (kể cả có phép và không phép) do phải điều trị bệnh. Giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu nhà trường cũng đã nhiều lần nhắc nhở và bà Hương cũng xác nhận là con mình có nghỉ học nhiều do bệnh, có xin phép giáo viên chủ nhiệm.</p> <p style="text-align: justify;">Nhà trường đã căn cứ vào khoản 2, điểm a điều 15 của Thông tư 58 ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT trong đó có nêu học sinh nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại) sẽ không được lên lớp. Qua đó, Hội đồng thi đua trường nhận thấy kết quả đánh giá xếp loaị của em H. không được lên lớp trong năm học 2018 – 2019 là hoàn toàn chính xác, thực hiện đúng với thông tư này.</p> <p style="text-align: justify;">Bà Hương cho rằng, con gái bà mắc bệnh viêm amidan nên phải nghỉ học, gia đình đưa đi chữa trị, con bà là trường hợp đáng được đặc cách vì cháu nghỉ là do bệnh chứ không phải nghỉ để đi chơi.</p> <p style="text-align: justify;">Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Hiệu trưởng trường THPT Phú Quốc nói: “Nhà trường có văn bản trả lời với phụ huynh, tôi chỉ làm theo đúng quy định. Bản thân tôi cũng rất là xót khi phải cho học sinh này ở lại nhưng nếu tôi chỉ đạo làm khác thì sẽ sai với thông tư 58 của Bộ GD&ĐT”.</p> <p style="text-align: justify;">Ông Toàn cũng cho biết thêm, ngoài văn bản gửi cho phụ huynh, thì nhà trường cũng đã báo cáo vụ việc cho UBND huyện Phú Quốc và Sở GD&ĐT Kiên Giang. Riêng bản thân ông cũng không nói gì thêm, cứ để dư luận lên tiếng và ông không tham gia bàn luận về nội dung này.</p> <p style="text-align: justify;">Theo tìm hiểu của PV, sau vụ việc trên, đến trưa ngày 21/7, nick facebook Hồ Thanh Hương của bà Hương đã bị khóa.</p> <div> <div> <p style="text-align: justify;"> </p> </div> </div> </div> </div> </div>
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- MỘT HỌC SINH TỬ VONG Ở NHA TRANG
- CÚM A/H5N1
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- TAI NẠN GIAO THÔNG 2024
- TẾT GIÁP THÌN 2024
- THỊ TRƯỜNG TẾT 2024
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Nữ giám đốc ở Phú Quốc nói gì sau khi lên facebook xúc phạm thầy hiệu trưởng
Người đăng facebook xúc phạm hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc (Kiên Giang) là Giám đốc một Công ty Du lịch và Đầu tư bất động sản Phú Quốc. Bà này cho biết sẽ xin lỗi nhà trường và thầy cô.
Ký ức “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” vẫn vẹn nguyên
Cách tính chế độ hưởng nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế
Nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc có tăng nguy cơ biến chứng?
Đắk Lắk: Mỏ đá của Công ty Hoàng Vũ gây ô nhiễm môi trường
Công tác an toàn lao động còn hình thức
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!
Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Phát tán video nhạy cảm của người yêu cũ, bị xử lý như thế nào?
Theo luật sư, hành vi xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ, hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
“Hô biến” đất dự án thành quán cà phê
Nhiều diện tích đất công được quy hoạch làm trường mầm non do UBND xã Việt Đoàn (Tiên Du, Bắc Ninh) quản lý, bị san gạt, đổ móng bê tông cốt thép, biến thành quán cà phê.
12 học sinh ngộ độc, cơ sở vi phạm bị xử lý thế nào?
Việc 12 học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi ở tỉnh Khánh Hòa nhập viện sau khi ăn tại quán vỉa hè gần trường, khiến nhiều độc giả đặt câu hỏi cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý ra sao?
Vụ học sinh ngộ độc ở Khánh Hòa: Cơ sở vi phạm bị xử lý sao?
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm tại cơ sở thức ăn đường phố trước Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, phường Xương Huân, TP Nha Trang.
Mức hưởng thai sản của vợ, chồng khi sinh con năm 2024
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH, cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.
2 người đổ thuốc trừ sâu xuống sông để bắt tôm, cá: Xử lý thế nào?
Theo luật sư, hành vi đổ thuốc sâu xuống sông là hết sức nguy hiểm, có thể hủy hoại nguồn lợi thủy sản, gây ô nhiễm môi trường, đầu độc nguồn nước, có thể gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của con người, vật nuôi.
Giá điện 2 thành phần, người dân hưởng lợi?
Chuyên gia cho rằng, khi được áp dụng, giá điện 2 thành phần sẽ có tác dụng, phát tín hiệu cho nhà SX đảm bảo bù đắp chi phí vật tư, vận hành. Người dùng biết mức sử dụng điện của mình để điều chỉnh cho hiệu quả, tiết kiệm.
“Hạ sốt” cuộc đua tuyển sinh vào lớp 1
“Muốn phát triển hệ thống giáo dục cần phải hợp tác công - tư. Nhà nước có vai trò trong trường tư thục để “khống chế” học phí nhằm giảm giá thành cho học sinh”, TS Nguyễn Tùng Lâm nói.
Vụ nổ 3 người thương vong ở Bắc Ninh: Trách nhiệm Cty CP giấy Hưng Lợi?
Theo luật sư, trong vụ nổ này, trách nhiệm của Công ty Hưng Lợi và những người có liên quan như thế nào còn phụ thuộc vào nguyên nhân của vụ nổ và các thiệt hại đã xảy ra.
Vướng mắc phương án đền bù, một hộ dân tự lập trạm thu phí
Một hộ dân tại xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk đã tự ý lập rào chắn, thu tiền các phương tiện đi qua dự án đường Trường Sơn Đông.