Nỗ lực thực hiện lời căn dặn quý báu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những cống hiến to lớn của đội ngũ trí thức KH&CN, giao nhiệm vụ cho VUSTA phải kêu gọi, phát huy khả năng của trí thức để cống hiến cho đất nước, cho dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ phát biểu với đội ngũ trí thức Việt Nam tại Đại hội Hội phổ biến KH&KT Việt Nam lần thứ nhất (18/5/1963-18/5/2023) và 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023), vào ngày 24/3/2023, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) được đón tiếp Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, về dự sự kiện và chỉ đạo.

“Trong mọi thời đại, ở mọi quốc gia, đội ngũ trí thức luôn là lực lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Đảng, Nhà nước ta hoan nghênh, biểu dương và đánh giá cao các hoạt động và kết quả đóng góp của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và thành tích lớn lao, những cống hiến to lớn của đội ngũ trí thức KH&CN...”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ phát biểu với đội ngũ trí thức Việt Nam và 40 năm thành lập VUSTA.

Nhớ mãi lời căn dặn của Tổng Bí Thư...

- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm lãnh đạo công tác vận động, tập hợp và xây dựng đội ngũ trí thức KH&CN; có nhiều chỉ đạo, định hướng các ban ngành, địa phương về công tác vận động đội ngũ trí thức nước nhà, trong đó có Liên hiệp Hội Việt Nam. Chủ tịch có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?

Liên hiệp Hội Việt Nam rất vinh dự và tự hào được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo tại sự kiện long trọng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ phát biểu với đội ngũ trí thức Việt Nam và 40 năm thành lập cơ quan.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng các đại biểu đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023).

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng các đại biểu đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023).

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đặc biệt giao nhiệm vụ cho Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục chủ động và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu cho Đảng và Nhà nước; phối hợp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quán triệt thực hiện thật tốt Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; triển khai Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và những tổ chức hội thành viên.

Liên hiệp Hội Việt Nam phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật với những tiêu chí cụ thể, thu hút, trọng dụng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, nhằm xây dựng đội ngũ trí thức nước ta không ngừng lớn mạnh…; tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam từ Trung ương tới địa phương; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức hoạt động, đóng góp cho sự phát triển nước nhà…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Liên hiệp hội Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác, gắn với chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của ngành, khu vực và cả nước.

- Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai, thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư thế nào, thưa Chủ tịch?

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư, đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam tập hợp trên 2,2 triệu trí thức trong số 3,7 triệu hội viên, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước; tập hợp 156 hội thành viên gồm 63 Liên hiệp Hội địa phương và 93 Hội ngành toàn quốc, thành lập gần 600 tổ chức KH&CN trực thuộc, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Vifotec, Nhà Xuất bản Tri thức, Báo Tri thức và Cuộc sống.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023).

Nhiều hoạt động tư vấn, phản biện sôi nổi, bám sát tình hình kinh tế, xã hội của đất nước được Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện, là kênh quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong việc lấy ý kiến để quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia, dân tộc… Hoạt động KH&CN có nhiều ứng dụng; công tác phổ biến kiến thức KH&CN được đưa vào cuộc sống, đặc biệt là việc chuyển giao công nghệ tới hợp tác xã, hộ gia đình, vùng sâu, xa, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại Lễ Kỷ niệm kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại Lễ Kỷ niệm kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023).

... Một nhân cách lớn, vĩ đại!

- Từ trong nước tới quốc tế, các thông điệp chia buồn, bày tỏ sự tiếc thương vô hạn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự mất mát to lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân?

Đây là mất mát quá to lớn và niềm tiếc thương vô hạn!

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhà lý luận uyên bác, một nhà khoa học với tầm nhìn xa và rộng, bám sát thực tiễn cách mạng Việt Nam, mà còn là một nhân cách lớn, vĩ đại.

- Là người có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc nhiều với Tổng Bí thư, Chủ tịch ấn tượng nhất điều gì về Đồng chí Nguyễn Phú Trọng?

Thời còn là Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, tôi có những chuyến công tác chung với Đồng chí Nguyễn Phú Trọng (khi đó là Chủ tịch Quốc hội khóa XII).

“Liên hiệp Hội Việt Nam cố gắng thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: xây dựng và phát triển trí thức KH&CN Việt Nam là nguồn lực làm hưng thịnh cho đất nước, rạng rỡ cho dân tộc và vẻ vang cho giống nòi”, TSKH Phan Xuân Dũng.

Khi đó, vào tối trước ngày dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở Quảng Ngãi, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng gọi tôi sang phòng, đọc trước bài phát biểu cho nghe, rồi hỏi: “Cậu có ý kiến gì thêm không?”... Một lãnh đạo đứng đầu Quốc hội luôn có tinh thần cầu thị. Sự khiêm tốn của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã làm nên nhân cách, thêm vĩ đại của Đồng chí.

Còn câu chuyện khác rất xúc động là mùng 2 Tết năm 2008, tôi nhận điện thoại báo tin Chủ tịch Quốc hội đến thăm nhà. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thăm hỏi sức khỏe, động viên mẹ thân sinh của tôi. Bà cụ năm nay gần 95 tuổi, sắp tới nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng...

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Theo Đời sống
back to top