Ninh Bình: Chi thêm 30 tỷ ngân sách tái khởi động dự án treo 10 năm

Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh, Ninh Bình đã chi 30 tỷ đồng để hoàn thiện dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế.

Cụ thể, nhà thầu thi công sẽ lát đá mở rộng thêm khu vực sân chính quảng trường, làm một số hạng mục xung quanh để tạo cảnh quan.

Dự kiến, việc hoàn thiện cảnh quan này sẽ xong trước ngày 24/3 để phục vụ cho lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh vào tối ngày 27/3.

Được biết, dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế ở Ninh Bình được quyết định đầu tư từ năm 2009, với tổng mức  1.543 tỷ đồng, trên diện tích gần 35ha.

Ban đầu, dự án do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Đến năm 2013, UBND thành phố Ninh Bình được giao làm chủ đầu tư dự án. đến nay .

Tuy nhiên, đến nay dự án hoàn thành được khoảng 70% khối lượng. Nguyên nhân là do thiếu vốn.

Hệ quả, công trình trị giá 1.500 tỷ này đang bị bỏ hoang, xuống cấp nhiều hạng mục.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top