Những bí ẩn không có lời giải về bức tranh Mona Lisa
T.B (tổng hợp)
Dưới lớp sơn mỏng của Mona Lisa là hàng loạt mật mã, biểu tượng và cấu trúc lạ thường, khiến các thiên tài nghệ thuật lẫn khoa học đều bó tay.
1. Danh tính thật sự của Mona Lisa vẫn còn gây tranh cãi. Nhiều người tin rằng nàng là Lisa Gherardini – vợ một thương gia người Florence, nhưng giả thuyết về người mẫu nam hay hình ảnh lý tưởng hóa của Da Vinci vẫn tồn tại. Ảnh: Pinterest. 2. Nụ cười của Mona Lisa thay đổi tùy vào góc nhìn. Kỹ thuật sfumato (làm mờ) mà Da Vinci sử dụng khiến nụ cười của nàng có vẻ mỉm cười hoặc buồn tùy theo ánh sáng và vị trí người quan sát. Ảnh: Pinterest.
3. Hậu cảnh bí ẩn không khớp về mặt địa lý. Phong cảnh phía sau Mona Lisa dường như là sự pha trộn kỳ lạ giữa các yếu tố núi non, sông suối và đường mòn – không tồn tại ngoài đời thực. Ảnh: Pinterest. 4. Kích thước tranh nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của nhiều người. Với kích thước chỉ khoảng 77 x 53 cm, Mona Lisa thực tế nhỏ hơn nhiều so với sự nổi tiếng khổng lồ mà nó sở hữu. Ảnh: Pinterest.
5. Có nhiều phiên bản khác của Mona Lisa trên thế giới. Ít nhất 10 bản sao cổ tồn tại – trong đó có phiên bản "Mona Lisa khỏa thân" và bản "Mona Lisa trẻ" gây tranh cãi về nguồn gốc và thời điểm vẽ. Ảnh: BBC. 6. Bức tranh từng bị đánh cắp khỏi bảo tàng Louvre. Năm 1911, một công nhân người Ý đã lấy trộm Mona Lisa và giấu nó suốt 2 năm, khiến tranh trở thành tiêu điểm truyền thông quốc tế. Ảnh: Pinterest.
7. Có thể tồn tại thông điệp bí mật trong đôi mắt nàng. Một số chuyên gia sử dụng công nghệ cao phát hiện các ký tự nhỏ trong mắt Mona Lisa, có thể là chữ cái hoặc số được Da Vinci mã hóa. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
Ngày 19/12, vật thể 3I/ATLAS lướt qua trái đất ở khoảng cách 270 triệu km, giúp các nhà khoa học nghiên cứu nguồn gốc và đặc điểm của vật thể liên sao này.
Với mức ưu đãi cao nhất trong năm, tháng 12 được xem là thời điểm thuận lợi để sở hữu xe Mazda mới, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại dịp lễ, vừa mở đầu năm 2026.
Mẫu MPV hạng trung này từng được trưng bày tại Malaysia vào hồi đầu tháng 12/2025. Dự kiến, xe sẽ chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á vào quý I năm sau.
Với tổng sản lượng 15 triệu xe năng lượng mới gồm xe điện chạy pin (BEV) và hybrid cắm sạc (PHEV), BYD hiện vượt xa nhiều nhà sản xuất ôtô quốc tế lớn.