Khoa học & Công nghệ

Liệu Moskva có chấp nhận kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xướng?

Giữa lúc sức chịu đựng của Quân đội Ukraine trên chiến trường tới mức giới hạn, thì thỏa thuận ngừng bắn 28 điểm do Mỹ được đưa ra, nhưng liệu Nga có chấp nhận?

1-8579.jpg
Thỏa thuận ngừng bắn 28 điểm của Mỹ (sau đây gọi tắt là Thỏa thuận), nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine đã được công bố! Điểm đầu tiên khẳng định nền độc lập của Ukraine và cam kết NATO sẽ không tiếp tục mở rộng về phía Đông. Điều này thể hiện sự nhượng bộ từ cả Nga và Ukraine.
2-7337.jpg
Trên thực tế, NATO không còn dư địa để bành trướng về phía Đông; phía sau Ukraine chính là Nga! Điều 6 của Thỏa thuận ngừng bắn, Quân đội Ukraine (AFU) có thể duy trì 600.000 quân; hiện tại, AFU có khoảng 800.000 quân, nên chỉ cần giảm 200.000 quân.
3-9001.jpg
Khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Ukraine có 250.000 quân. Trên thực tế, Ukraine sở hữu một lực lượng quân chính quy, lớn gấp gần khoảng 2,5 lần so với quân số trước chiến tranh.
4-8495.jpg
Tuy nhiên, đừng quên rằng đội quân 600.000 người này là lực lượng chính quy. Quân đội Ukraine cũng bao gồm một số lượng lớn quân không chính quy, bao gồm ít nhất 200.000 lính Vệ binh Quốc gia, lực lượng vũ trang địa phương, v.v. Về cơ bản, điều này có nghĩa là cuối cùng, Ukraine có thể không cần phải giảm sự hiện diện quân sự của mình, dù chỉ một binh sĩ.
5-2536.jpg
Tiếp theo, Nga được một nhượng bộ: Ukraine sẽ không gia nhập NATO, và điều này đã được ghi nhận trong hiến pháp của nước này. NATO cũng tuyên bố rõ ràng trong hiến chương rằng họ sẽ không bao giờ kết nạp thêm bất kỳ thành viên NATO nào nữa. Hơn nữa, NATO sẽ không bao giờ đóng quân tại Ukraine.
6-3301.jpg
Tuy nhiên, còn một khía cạnh khác nữa: trong 10 năm tới, Thụy Điển và Pháp sẽ cung cấp 250 máy bay chiến đấu Rafale F4 và JAS-39EF Gripen cho Ukraine, đảm bảo Ukraine sở hữu một mức độ nhất định về năng lực chiếm ưu thế trên không. Đằng sau 250 máy bay này là toàn bộ hệ thống tình báo, trinh sát, giám sát, liên kết dữ liệu và chỉ huy của NATO.
7-1049.jpg
Trên thực tế, điều này không khác mấy so với việc NATO triển khai quân trong NATO! NATO chỉ đơn giản là cung cấp vũ khí cho Ukraine và hoạt động bí mật thông qua các liên kết dữ liệu tình báo. Thực ra, quân đội châu Âu dù sao cũng không có năng lực chiến đấu bằng AFU, và điều Ukraine cần nhất là vũ khí hiện đại. NATO sẽ tiếp tục nâng cấp toàn diện AFU.
8-676.jpg
Bước tiếp theo sẽ là: nếu lực lượng Nga tấn công Ukraine một lần nữa, điều này sẽ tái áp đặt các lệnh trừng phạt toàn cầu. Nếu Ukraine tiếp tục phóng tên lửa vào Moscow hoặc St. Petersburg, các đảm bảo an ninh do Mỹ đưa ra sẽ bị coi là vô hiệu.
9-7502.jpg
Nhưng có một lỗ hổng ở đây: nếu tên lửa và UAV tấn công của Ukraine tấn công St. Petersburg hoặc Moscow, cam kết an ninh sẽ mất hiệu lực. Nhưng các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào các khu vực khác của Nga, chẳng hạn như nhà máy lọc dầu, cơ sở năng lượng và hệ thống đường sắt, sẽ nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của luật?
10-8069.jpg
Giờ đây, Moskva đang đối mặt với một cái bẫy còn lớn hơn! Ngay cả khi Nga ký thỏa thuận ngừng bắn, trong số 300 tỷ USD của Nga mà châu Âu phong tỏa, 200 tỷ USD sẽ bị khấu trừ. Có thể khẳng định chắc chắn rằng không một xu nào trong số 200 tỷ USD đó sẽ được trả lại cho Nga.
11-9544.jpg
Khó khăn nhất về việc nhượng lại lãnh thổ và bồi thường chiến phí. Các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga có thể được dỡ bỏ, nhưng chỉ thông qua đàm phán theo từng giai đoạn. Điều này có nghĩa là đàm phán từng lệnh trừng phạt một, có thể mất một năm rưỡi để giải quyết. Ai biết khi nào hàng ngàn lệnh trừng phạt sẽ được gỡ bỏ? Thực tế, các lệnh trừng phạt sẽ tiếp tục!
12-6101.jpg
Về mặt lãnh thổ, Ukraine sẽ rút quân khỏi các khu vực còn do họ kiểm soát ở tỉnh Donetsk, và trao trả cho Nga. Tuy nhiên, quân đội Nga không được phép duy trì sự hiện diện trong khu vực. Trong khi đó, Mỹ công nhận các tỉnh Donetsk, Luhansk và bán đảo Crimea là thuộc về Nga.
13-1014.jpg
Tuy nhiên, các khu vực Kherson và Zaporizhzhia vẫn duy trì lệnh ngừng bắn dọc theo đường kiểm soát thực tế hiện tại. Nga đã ghi nhận việc bốn khu vực miền Đông Ukraine là lãnh thổ của Nga trong hiến pháp. Việc từ bỏ các phần lãnh thổ Nga mới thành lập được ghi nhận về mặt hiến pháp, theo quan điểm của Nga, chẳng khác nào nhượng lại lãnh thổ để xoa dịu Nga.
14-6242.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện đang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga, và một nửa sẽ được trao cho Ukraine, với lượng điện được phân bổ đều giữa Nga và Ukraine. Nga cũng sẽ ký một thỏa thuận đảm bảo không có thêm bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào chống lại Ukraine, cũng như không yêu cầu phần lãnh thổ còn lại của khu vực Kherson và Zaporizhzhia, hay các vùng lãnh thổ khác của Ukraine.
15-8087.jpg
Điều này thực sự cắt đứt con đường mở rộng về phía đông của Nga và khôi phục bộ ba nước Nga thống nhất! Quan trọng hơn, chính quyền Kyiv ở Ukraine vẫn nắm quyền! Theo Hiệp định ngừng bắn 28 điểm của Mỹ, các đề nghị của Nga, bao gồm phi quân sự hóa Ukraine, sáp nhập bốn khu vực miền Đông Ukraine vào Nga. Không một điều kiện nào trong số này được đáp ứng.
16-7938.jpg
Ukraine vẫn không phải là một chính phủ thân Nga, mà là một chính phủ chống Nga với tiềm lực quân sự mạnh hơn. Vẫn còn một cuộc đối đầu quân sự kéo dài 1.200 km giữa Nga và Ukraine, và sức mạnh quốc gia của Nga sẽ bị tiêu hao trong cuộc đối đầu quân sự lâu dài này.
17.jpg
Dĩ nhiên, người Mỹ cũng không buông tha Ukraine, họ yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày kể từ ngày ký hiệp định đình chiến. Dường như mục tiêu của họ là lật đổ Tổng thống Zelensky.
18.jpg
Câu hỏi đặt ra hiện nay, là liệu Moskva có đồng ý với các thỏa thuận hòa bình do các bên (cả Mỹ, phương Tây và Ukraine đề xuất), khi họ đã phải trả giá quá đắt cho cuộc chiến này, nhưng lại thu được quá ít? Giờ đây, khả năng của AFU đã ở giới hạn, và có thể thấy trước rằng, Quân đội Nga sẽ đạt được những kết quả còn lớn hơn nữa trên chiến trường. Nếu Tổng thống Putin ký thỏa thuận này vào lúc này, ông sẽ phải hy sinh vận mệnh kéo dài cả thế kỷ của nước Nga.
CNN
back to top