Khoa học & Công nghệ

Nhà Trắng chật vật giải thích cách kết thúc cuộc chiến Iran

Tổng thống Trump liên tục điều chỉnh chiến lược và mục tiêu trong cuộc xung đột Iran, nhận lại chỉ trích và gây lo ngại về tính rõ ràng và chiến lược lâu dài.

Đối mặt với thị trường toàn cầu bất ổn và tỷ lệ ủng hộ giảm sút kể từ khi phát động chiến tranh với Iran, Tổng thống Donald Trump đã thay đổi lập trường liên tục, từ kêu gọi "đầu hàng vô điều kiện" đến tỏ ra sẵn sàng chấp nhận một kết cục trong đó Iran đổi một giáo chủ Hồi giáo cực đoan này lấy một giáo chủ Hồi giáo cực đoan khác.

Với việc cả hai bên đều không nhượng bộ, cuộc chiến hiện đang đi theo một con đường khó lường – một con đường mà một kết cục khả thi vẫn chưa rõ ràng.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói với các phóng viên rằng việc cuộc chiến bắt đầu, diễn ra hay kết thúc như thế nào là tùy thuộc vào Trump.

Tổng thống Mỹ và đội ngũ của mình liên tục thay đổi mục tiêu và biện minh bằng nhiều lý lẽ khác nhau khiến cử tri mơ hồ.

Sau đó, ông Trump đã thay đổi quan điểm từ việc gọi cuộc chiến là một "cuộc phiêu lưu ngắn hạn" có thể sớm kết thúc sang tuyên bố "chúng ta chưa giành được đủ chiến thắng". Sự thiếu quyết đoán này đã làm dấy lên những lời chỉ trích từ những người cho rằng Trump thiếu một mục tiêu rõ ràng.

Thượng nghị sĩ Mark Kelly, đảng Dân chủ, bang Arizona, nói với các phóng viên: “Họ không có kế hoạch. Họ không có mốc thời gian. Và vì thế, họ không có chiến lược rút lui.”

Mục tiêu luôn thay đổi

Kể từ khi ra lệnh ném bom Iran, Trump liên tục thay đổi thời gian biểu và mục tiêu cho cuộc chiến, mâu thuẫn trong lời lẽ khiến tạo ra nhiều câu hỏi hơn.

Trong vài ngày qua, Trump đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Iran "đầu hàng vô điều kiện", đồng thời ám chỉ rằng ông đã thành công trong việc đạt được mục tiêu làm suy yếu quân đội Iran.

Các trợ tá của ông đã tìm cách trấn an người dân Mỹ đang lo lắng rằng đây sẽ không phải là một cuộc xung đột kéo dài, nhưng lại khẳng định ông chưa loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ đến Iran.

Quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy hiệu quả hải quân Iran và đạt được những bước tiến lớn trong việc vô hiệu hóa khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào các nước láng giềng trong khu vực. Nhưng eo biển Hormuz vẫn đóng cửa hoàn toàn đối với hoạt động thương mại và Iran vẫn không hề nao núng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố sẽ không cho phép "một lít dầu nào" đi qua tuyến đường thủy quan trọng này cho đến khi Hoa Kỳ ngừng chiến dịch ném bom. Trump lại đe dọa sẽ tấn công Iran "mạnh gấp 20 lần" nếu Tehran ngừng vận chuyển dầu qua eo biển.

Đáp lại, Vệ binh Cách mạng Iran đơn giản là tiếp tục phóng tên lửa, UAV vào các hạ tầng năng lượng nhiều hơn.

Tìm cách thuyết phục người dân Mỹ

Ông Trump đã gặp khó khăn trong việc thuyết phục người dân Mỹ về lý do tại sao hành động, phù hợp với lời hứa của ông về việc giữ cho nước Mỹ không tham gia vào các "cuộc chiến tranh trường kỳ" trong hai thập kỷ qua, những cuộc chiến mà ông than phiền là tốn quá nhiều tiền và quá nhiều sinh mạng.

Bảy binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và khoảng 140 người bị thương trong các đợt tấn công trả đũa từ Iran.

Một trong số những lý do mà Trump đưa ra để biện minh cho việc phát động chiến tranh là ông có "linh cảm" rằng Iran sắp tấn công Mỹ.

Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc trong các cuộc họp kín đã nói với các nhân viên Quốc hội rằng Mỹ không có thông tin tình báo nào cho thấy Iran đang lên kế hoạch tấn công phủ đầu vào Mỹ.

Thăm dò của CNN cho thấy 59% người Mỹ không chấp nhận hành động quân sự chống lại Iran.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy quyết định tấn công Iran của Trump không tạo ra hiệu ứng đoàn kết ủng hộ quốc kỳ thường thấy mỗi khi Mỹ bắt đầu một cuộc chiến tranh.

Khoảng một nửa số cử tri trong các cuộc thăm dò của Quinnipiac và Fox News cho rằng hành động quân sự của Mỹ ở Iran khiến Mỹ "kém an toàn hơn", trong khi chỉ khoảng 3/10 người trong mỗi cuộc thăm dò cho rằng nó làm cho đất nước an toàn hơn.

Trong cuộc thăm dò của CNN, khoảng 6/10 người trưởng thành ở Mỹ cho biết họ "không tin tưởng lắm" hoặc "hoàn toàn không tin tưởng" ông Trump sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn về việc Mỹ sử dụng vũ lực ở Iran.

Đồng minh hết kiên nhẫn

Các đồng minh châu Âu đang hết sức thận trọng sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Trump, người cho rằng họ không đủ ủng hộ cuộc chiến mà ông lựa chọn.

Nhưng ngay cả Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người nhìn chung ủng hộ chiến dịch của Mỹ và Israel chống lại Iran, cũng nói rằng "càng ngày càng có nhiều câu hỏi được đặt ra với mỗi ngày chiến tranh trôi qua. Trên hết, chúng tôi lo ngại rằng dường như không có kế hoạch chung nào để nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến này một cách thuyết phục”.

Trốn tránh trách nhiệm về vụ đánh bom trường học

Tổng thống Mỹ đã né tránh trách nhiệm về vụ đánh bom trường nữ sinh Iran khiến ít nhất 165 người thiệt mạng.

Hôm thứ Bảy, ông Trump đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công vì họ "rất thiếu chính xác trong việc sử dụng vũ khí". Sau đó ông Trump một lần nữa khẳng định đó có thể là lỗi của Iran nhưng ông sẽ chấp nhận bất cứ kết luận nào mà cuộc điều tra đang diễn ra của Mỹ.

Điều làm cả thế giới kinh ngạc là ông tuyên bố "Tehran có quyền tiếp cận tên lửa Tomahawk".

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, Chuck Schumer, thuộc đảng Dân chủ, bang New York, nói với các phóng viên rằng tuyên bố của Trump "vô cùng ngớ ngẩn".

“Ông ta lại nói bất cứ điều gì nảy ra trong đầu, bất kể sự thật là gì, chúng ta biết ông ta nói dối, nhưng đối với một vấn đề nghiêm trọng như thế này, điều đó thật kinh khủng", ông Schumer nói.

Ông Trump gây sốc khi nói Iran cũng sở hữu tên lửa Tomahawk.
AP, CNN, TTXVN
back to top