Ngày 9/3, Cơ quan quản lý năng lượng Ukrenergo của Ukraine ngày 9/3 thông báo nhà máy Chernobyl đã bị mất điện hoàn toàn và tình hình chiến sự khiến không thể nào khôi phục nguồn điện.
Trước tình thế nguy hiểm này, ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba yêu cầu Nga khẩn cấp thực hiện lệnh ngừng bắn tạm thời, nhằm tạo điều kiện cho việc sửa chữa đường dây điện tới nhà máy Chernobyl, kèm cảnh báo phóng xạ có thể bị rò rỉ nếu tình trạng mất điện liên tục diễn ra.
Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko thông báo không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong từ khi Nga kiểm soát cơ sở này.
Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), các hệ thống theo dõi vật liệu hạt nhân tại cơ sở xử lý phóng xạ thuộc nhà máy Chernobyl không còn truyền dữ liệu cho cơ quan này.
Tuy nhiên, dù các lò phản ứng đã ngừng hoạt động, nhưng hơn 200 nhân viên vẫn làm việc tại đây bởi nhà máy đòi hỏi phải duy trì hoạt động liên tục nhằm ngăn một thảm họa hạt nhân khác xảy ra.
Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân năm 1986, đang do lực lượng của Nga kiểm soát sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2.