Nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng bị bắt ở đâu?

Qua quá trình truy xét, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Phú Cao - nghi phạm cướp ngân hàng, khi đang ở tại phòng trọ ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Đêm 21/4, các lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Phú Cao (32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) - nghi phạm cướp ngân hàng giữa trung tâm thành phố.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 20/4, một nam thanh niên cầm vật giống súng, roi điện xông vào một chi nhánh ngân hàng nằm trên đường Đống Đa (phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Tại đây, thanh niên này uy hiếp 6 nhân viên ngân hàng và yêu cầu đưa tiền. Quá bất ngờ và hoảng sợ, nhân viên ngân hàng phải thực hiện theo yêu cầu của tên cướp.

Sau khi lấy được tiền, tên cướp bỏ vào bao ni lông rồi chạy ra ngoài, lên xe máy phóng chạy khỏi hiện trường.

Thời điểm gây án, đối tượng mặc áo có mũ trùm đầu màu đen, mặc quần jean xanh, đi xe máy Yamaha Grande màu xám đen mang BKS 43F1-478 XX. Theo khai báo của ngân hàng, đối tượng đã cướp đi số tiền 660 triệu đồng.

Nghi phạm Lê Phú Cao bị bắt tại một phòng trọ ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Nghi phạm Lê Phú Cao bị bắt tại một phòng trọ ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Đà Nẵng đã huy động lực lượng phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, đồng thời triển khai các tổ trinh sát khẩn trương truy vết đối tượng. Trong quá trình truy bắt, công an đã thu giữ bộ áo quần và khẩu súng nhựa mà đối tượng đã sử dụng khi thực hiện vụ cướp và bỏ lại ven con đường ở quận Sơn Trà.

Qua quá trình truy xét, đêm 21/4, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Phú Cao (tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) - nghi phạm đã thực hiện vụ cướp tại phòng giao dịch một ngân hàng nói trên. Nghi phạm bị bắt khi đang ở tại phòng trọ.

Khi bị bắt giữ, Lê Phú Cao im lặng, nhất quyết không khai. Tuy nhiên sau 23h30 cùng ngày, ngay sau khi được đưa về Cơ quan Công an, Cao đã khai chỗ cất giấu tiền.

Cơ quan Công an đang tiếp tục khám xét, tìm kiếm số tiền mà đối tượng đã cướp được, củng cố chứng cứ, làm rõ vụ việc./.

Theo Đời sống
back to top