Nghệ An: Chiếm đoạt tài sản, cán bộ địa chính bị buộc thôi việc

UBND huyện Con Cuông (Nghệ An) vừa ban hành quyết định buộc thôi việc đối với bà Lương Thị Năm, công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường xã Thạch Ngàn.

Cụ thể, bà Lương Thị Năm bị kỷ luật buộc thôi việc là vì trước đó bà này bị Tòa án nhân dân huyện Con Cuông kết án phạm tội: “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, bị xử phạt 1 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm.

Quyết định buộc thôi việc bà Lương Thị Nhàn.

Quyết định buộc thôi việc bà Lương Thị Nhàn.

Theo Khoản 2, Điều 30, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; và Khoản 3, Điều 79, Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2019 có quy định trường hợp công chức có hành vi vi phạm bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc. Thời hạn buộc thôi việc là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án,

Được biết, trước đây bà Năm từng có hành vi vi phạm các quy định trong quản lý Nhà nước về đất đai, bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách. Thế nhưng, bà này đã không rút kinh nghiệm mà vẫn tiếp tục vi phạm./.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top