Nga "tiến như chẻ tre", Ukraine hoảng loạn dựng phòng thủ tại Dnipropetrovsk
Dương Ngân (Theo Vzglyad)
Khu vực Dnipropetrovsk của Ukraine đang khẩn trương dựng các tuyến phòng thủ mới do lo ngại đà tiến công mạnh mẽ của Quân đội Nga, sau khi mất nhiều vị trí chiến lược.
chia sẻ
Dưới sự đe dọa tiến công từ Quân đội Nga, khu vực Dnipropetrovsk đang trở thành tâm điểm xây dựng phòng thủ mới của Ukraine. Tình hình đã trở nên căng thẳng khi Lực lượng Vũ trang Ukraine khẩn trương dựng lên các tuyến phòng ngự mới tại biên giới giữa Dnipropetrovsk và Donetsk. Tuy nhiên, sự vội vàng trong việc xây dựng này đã khiến nhiều chuyên gia nhận định rằng đây có thể là biểu hiện của sự hoảng loạn từ phía Ukraine, khi họ đang mất dần kiểm soát các khu vực chiến lược.
Sau khi mất thành phố Ugledar, Ukraine buộc phải nhanh chóng củng cố lại hệ thống phòng thủ tại nhiều khu vực khác, đặc biệt là khu vực gần Pokrovsk - một vị trí chiến lược quan trọng.
Theo nguồn tin từ các kênh truyền thông quân sự, Quân đội Nga đã tiến gần đến biên giới Dnipropetrovsk chỉ còn cách khoảng 15 km. Tình hình này buộc lực lượng Ukraine phải xây dựng các công trình phòng thủ dọc theo tuyến đường dẫn vào thành phố Dnipro, giữa các điểm dân cư quan trọng như Mezhova và Slavyanka.
Theo Boris Rozhin, chuyên gia quân sự từ Trung tâm Báo chí Chính trị - Quân sự, Pokrovsk là một trong những nút giao thông quan trọng nhất của Ukraine. Mất Pokrovsk sẽ làm gián đoạn toàn bộ mạng lưới liên lạc của quân đội Ukraine, khiến tình hình phòng thủ trở nên khó khăn hơn. Do đó, việc xây dựng thêm các vị trí phòng thủ tại Pokrovsk và các khu vực lân cận là một động thái nhằm kéo dài thời gian kiểm soát khu vực này càng lâu càng tốt.
Nhiều chuyên gia cho rằng, mặc dù Ukraine đang nỗ lực xây dựng các tuyến phòng ngự mới, nhưng chất lượng của những công trình này lại không đảm bảo. Một phần do quá trình xây dựng diễn ra quá nhanh và vội vã, không đủ thời gian để xây dựng các công trình bê tông vững chắc. Đặc biệt, Ukraine hiện đang gặp khó khăn về nhân lực khi không có đủ binh sĩ để bảo vệ tất cả các vị trí đã xây dựng.
Trong khi đó, Quân đội Nga đang tiếp tục tiến công trên nhiều mặt trận khác nhau. Nếu họ thành công trong việc chiếm đóng Pokrovsk, cánh cửa tiến sâu hơn vào các khu vực quan trọng của Ukraine, bao gồm cả thành phố Zaporizhia và Dnipropetrovsk, sẽ mở ra. Đáng chú ý, thành phố Pavlograd, một trong những trung tâm hậu cần chính của Ukraine, cũng đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công.
Ngoài ra, Ukraine cũng đang đối mặt với những vấn đề nội bộ, bao gồm cả tham nhũng trong quá trình xây dựng phòng thủ. Một số nguồn tin cho biết, việc mua sắm các công trình bê tông được thực hiện mà không qua đấu thầu, dẫn đến việc thất thoát ngân sách lớn. Trong khi đó, tình trạng lo lắng và sợ hãi ở Kiev ngày càng gia tăng khi có thông tin cho rằng Quân đội Nga đang chuẩn bị tiến xa hơn vào lãnh thổ Dnipropetrovsk.
Mặc dù vậy, sự chống trả của Ukraine chưa chắc đã đủ để đảm bảo an toàn cho các khu vực đã mất. Đặc biệt, các cuộc pháo kích từ phía Nga vẫn tiếp diễn, gây ra nhiều thiệt hại cho các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.
Theo nhận định của giới chuyên gia, việc Quân đội Ukraine phải liên tục rút lui khiến họ ngày càng lộ rõ sự yếu kém trong chiến lược phòng thủ, tạo điều kiện cho Quân đội Nga tiến gần hơn đến các thành phố quan trọng.
Tình hình tại Dnipropetrovsk và các khu vực lân cận đang trở nên vô cùng khó khăn đối với Ukraine. Việc xây dựng phòng thủ mới có thể chỉ là một biện pháp tạm thời, nhưng không đủ để ngăn chặn sự tiến công mạnh mẽ từ phía Nga. Trong bối cảnh đó, sự hoảng loạn từ phía Ukraine là điều dễ hiểu khi họ phải đối mặt với nguy cơ mất kiểm soát hoàn toàn các khu vực quan trọng. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga, Ria Novosti, Tass, Vzglyad, Reuters, Rbc).
Trước khi xảy ra vụ việc, học sinh đã báo với giáo viên là rò điện trên sân khấu và thấy "tê tê". Nhà trường yêu cầu bộ phận sân khấu kiểm tra, khắc phục nhưng sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách mất phanh khi đang xuống dốc, tài xế không làm chủ được tốc độ, đâm vào hộ lan rồi lao xuống ta luy âm.
Ngày 26/4, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp tổ chức Lễ chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
Các đối tượng trực tiếp tham gia quét khuôn mặt nhận diện sinh trắc học phục vụ việc cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Tại hiện trường tai nạn lật xe ở đèo Tam Đảo (Vĩnh Phúc), ô tô khách bị hư hỏng nặng, làm gãy một đoạn hộ lan giao thông. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.
Chủ phương tiện là Nguyễn Văn C (địa chỉ tại Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội). Xe có đăng ký kinh doanh vận tải, đã lắp thiết bị giám sát hành trình, cho phép chở tối đa 29 người.
Trần Văn Tạo thuê khai thác cát trái phép bán cho các bến bãi tại tỉnh Thái Bình và Nam Định. Chỉ tính từ 20/3 đến ngày 15/4, các đối tượng đã khai thác 9411 m3 trị giá gần 1,8 tỷ đồng.