Nga hoàn tất kế hoạch triển khai tên lửa đạn đạo Oreshnik tới Belarus
Thiên Đăng
Lực lượng vũ trang Nga đã hoàn tất việc triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik mới tại Belarus.
Mới đây Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận, hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik, do Lực lượng vũ trang Nga cung cấp, đã được triển khai và hiện đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu trên lãnh thổ Belarus. Ảnh: @Military Power.“Chúng tôi đã nhận được hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik, và nó đã sẵn sàng chiến đấu”, người đứng đầu nhà nước tuyên bố trong bài phát biểu trước toàn quốc và Quốc hội Belarus. Ảnh: @Military Power.
Thông tin xác nhận này được đưa ra sau cuộc tập trận chiến lược chung Zapad-2025 giữa Nga và Belarus, diễn ra vào tháng 9/2025. Ảnh: @Military Power.Tên lửa Oreshnik là một hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ảnh: @Military Power.Theo thông tin do Nhà nước Nga công bố, hệ thống này có thể tấn công các mục tiêu nằm cách xa hàng nghìn km với sai số rất nhỏ. Ảnh: @Military Power.
Vũ khí này được công khai vào cuối năm 2024, khi nó được sử dụng trong một cuộc tấn công vào một nhà máy quân sự ở vùng Dnipropetrovsk của Ukraine. Ảnh: @Military Power.Song song với tuyên bố của Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, tên lửa Oreshnik sẽ sớm được đồng loạt đưa vào biên chế của Lực lượng vũ trang Nga. Ảnh: @Military Power.Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết, Nga đã có một lữ đoàn được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik này. Ảnh: @Military Power.
Tổng thống Nga Putin khẳng định, hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik này "không thể đánh chặn" và có khả năng hủy diệt tương đương với bom nguyên tử. Ảnh: @Military Power.Tuy nhiên, những tuyên bố này đã bị các chuyên gia phương Tây đặt câu hỏi, họ cho rằng những đánh giá về tính bất khả xâm phạm và sức mạnh hủy diệt của hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik này là quá phóng đại. Ảnh: @Military Power.
Dù gì, việc triển khai tên lửa Oreshnik sẽ nhấn mạnh sự phụ thuộc ngày càng tăng của Điện Kremlin vào mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân, nhằm ngăn chặn các thành viên NATO cung cấp cho Kyiv những vũ khí có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, một số chuyên gia cho biết. Ảnh: @Military Power.
Song song với việc khởi động sản xuất, Volkswagen ID. Unyx 08 đã được mở bán ở Trung Quốc với giá từ 239.900-299.900 NDT (khoảng 839 triệu - 1,049 tỷ đồng).
Mazda đang cho thấy một hướng đi khác biệt trong cuộc đua điện hóa khi quyết định không sử dụng công nghệ hybrid của Toyota cho mẫu CX-5 thế hệ mới của mình.
Toyota Việt Nam vừa triệu hồi gần 700 xe Land Cruiser 300 để cập nhật phần mềm hộp số, sau khi ghi nhận nguy cơ mất công suất và rò rỉ dầu khi vận hành.
Thương hiệu Geely đã chính thức trình làng hai mẫu xe năng lượng mới tại Việt Nam - xe điện đô thị EX2 và SUV PHEV EX5 EM-i với giá bán chỉ từ 459 triệu đồng.
Doanh số xe máy xăng Honda đang giảm mạnh, trong khi phân khúc xe máy điện tăng trưởng thần tốc chiếm tới hơn 13% thị phần toàn thị trường Việt Nam đầu 2026.