Khoa học & Công nghệ

Nga gửi 'tối hậu thư'cho Ukraine về Donbass?

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đã thông báo với Mỹ rằng họ muốn Ukraine rút quân khỏi vùng Donbass trong vòng hai tháng.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 31/3 cho hay Nga đã gửi "tối hậu thư" cho Ukraine, yêu cầu Kiev rút khỏi vùng Donbass trong vòng hai tháng.

Phát biểu trước các nhà báo, ông Zelensky cho biết Moscow đã thông báo với Mỹ rằng Nga dự kiến kiểm soát miền đông Ukraine trong khoảng thời gian này và yêu cầu Kiev rút quân trước.

apttukraine.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP.

“Ukraine có hai tháng để rút quân, và sau đó cuộc chiến sẽ kết thúc. Và nếu Ukraine không rút quân, Nga sẽ kiểm soát Donbass và các điều khoản sẽ khác đi”, ông Zelensky nói, thuật lại những bình luận được cho là của Moscow với Washington.

Donbass đã bỏ phiếu để gia nhập Nga vào năm 2022, và Moscow khẳng định rằng việc Kiev rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ này là điều kiện then chốt để đạt được hòa bình bền vững.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine đã bác bỏ đề xuất này, cho rằng đây là điều phi thực tế. Ông Zelensky cũng bác bỏ tuyên bố của Nga rằng họ có thể kiểm soát khu vực này trong vòng hai tháng.

“Họ sẽ không bao giờ có thể giành quyền kiểm soát được bất cứ thứ gì trong hai tháng”, ông khẳng định.

Tổng thống Zelensky cho rằng các mục tiêu lớn hơn của Moscow vượt ra ngoài Donbass, dù các yêu sách hiện tại tập trung vào khu vực này.

Những phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình với Nga do Mỹ làm trung gian đang bị đình trệ, trong bối cảnh Washington ngày càng chuyển hướng chú ý sang cuộc chiến với Iran.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng từng bác bỏ một đề xuất của Mỹ mà theo ông đề xuất này sẽ buộc Ukraine phải từ bỏ quyền kiểm soát một phần Donbass để đổi lấy các đảm bảo an ninh.

Hôm 30/3, ông Zelensky cho biết Ukraine vẫn sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn vào dịp lễ Phục sinh, bao gồm cả khả năng đình chiến về năng lượng, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận tạm thời nào cũng không được làm tổn hại đến “phẩm giá và chủ quyền” của đất nước.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cánh cửa đạt thỏa thuận cho xung đột Ukraine vẫn để ngỏ

Nguồn video: THĐT
back to top