Bị xem như “đã chết” từ năm 2004, bộ đẩy của Voyager 1 bất ngờ được khởi động lại thành công ở khoảng cách xa nhất mà con người từng can thiệp từ Trái Đất.
NASA vừa hồi sinh bộ đẩy chính của Voyager 1, tàu vũ trụ đang cách Trái Đất hơn 25 tỷ km. (Ảnh: NASA) Hệ thống này bị tắt từ năm 2004 do mất điện bộ sưởi, khiến Voyager phải dùng bộ đẩy phụ suốt 20 năm. (Ảnh: NASA)
Khi bộ đẩy phụ xuống cấp và nguy cơ ngừng hoạt động, NASA buộc phải mạo hiểm tái kích hoạt bộ đẩy cũ. (Ảnh: NASA Science)Kế hoạch dựa vào giả thuyết rằng bộ sưởi không hỏng mà chỉ vô hiệu do sự cố mạch điện. (Ảnh: Jet Propulsion Laboratory - NASA)
Nhóm kỹ sư cho tàu lệch khỏi hướng dẫn đường để kích hoạt hệ thống tự chỉnh hướng, đánh thức bộ đẩy chính. (Ảnh: New Atlas)Sau hơn 23 tiếng chờ đợi tín hiệu phản hồi, họ xác nhận hệ thống đã hoạt động trở lại. (Ảnh: TwistedSifter)
Đây được xem là một kỳ tích kỹ thuật chưa từng có trong lịch sử không gian. (Ảnh: IFLScience) Voyager 1 tiếp tục hành trình xuyên không gian liên sao, giữ vững danh hiệu “con tàu xa nhất của nhân loại”. (Ảnh: ITC)
Freelander 8 2027 mới tích hợp kiến trúc điện cao áp, hệ động lực điện với máy xăng sạc pin (EREV) cho tầm hoạt động 221km chưa cần tới động cơ đốt trong.
Khoản chênh lệch tới 10.000 USD mang đến hàng loạt phụ kiện đi kèm cho Suzuki Jimny XL nhưng không bổ sung thêm dù chỉ một mã lực so với phiên bản tiêu chuẩn.
Nhóm Lập kế hoạch Hạt nhân của NATO ra tuyên bố cấp bộ trưởng đầu tiên về răn đe hạt nhân, cam kết hiện đại hóa năng lực và tăng cường công tác lập kế hoạch.
Không chỉ là quả bóng đá thông thường, bóng thi đấu World Cup 2026 được tích hợp cảm biến thông minh, truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây để hỗ trợ trọng tài.