Khoa học & Công nghệ

Mỹ tuyên bố cuộc chiến với Iran 'có thể sẽ kéo dài'

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran có "khả năng kéo dài hơn nhiều" so với khung thời gian dự kiến 4 đến 5 tuần.

AP đưa tin, khi xung đột ở Trung Đông leo thang, Tổng thống Donald Trump hôm 2/3 tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ chống lại Iran có thể kéo dài hơn nhiều so với khung thời gian dự kiến 4 đến 5 tuần trước đó.

Sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei qua đời hôm 28/2, Mỹ và Israel tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong khi Tehran và các đồng minh đáp trả bằng cách tấn công Israel, các quốc gia vùng Vịnh láng giềng và các mục tiêu quan trọng đối với sản xuất dầu khí của thế giới.

Theo Hội Chữ thập đỏ Iran, ít nhất 555 người đã thiệt mạng ở Iran trong chiến dịch của Mỹ và Israel, và hơn 130 thành phố trên khắp đất nước đã bị tấn công. Tại Israel, 11 người đã thiệt mạng và 31 người ở Lebanon, theo các nhà chức trách.

myiran.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Quân đội Mỹ ngày 1/3 xác nhận hai binh sĩ mất tích trước đó đã thiệt mạng, nâng tổng số thương vong của Mỹ trong các chiến dịch chống Iran lên 6 người.

Trung tâm Soufan, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại New York (Mỹ), cảnh báo: "Việc Iran cố tình nhắm mục tiêu vào lĩnh vực năng lượng đã tạo ra một chiều hướng mới và nguy hiểm cho cuộc chiến này".

“Xung đột đã leo thang vượt ra ngoài phạm vi đối đầu khu vực. Bằng cách tấn công các huyết mạch năng lượng của thế giới, Tehran đang thể hiện khả năng gây ra những hậu quả kinh tế toàn cầu”, Trung tâm Soufan bình luận.

Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh bị tấn công

Ả Rập Xê Út sáng 3/3 cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã bị tấn công bởi hai máy bay không người lái, gây ra "một đám cháy nhỏ" và thiệt hại không đáng kể.

Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào được công bố. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út đã đưa ra thông báo thông qua đài truyền hình nhà nước của nước này.

Vào rạng sáng 3/3, trong một bài đăng trên mạng X, phái đoàn Mỹ tại Ả Rập Xê Út đã yêu cầu công dân Mỹ ở Jeddah, Riyadh và Dhahran lập tức trú ẩn tại chỗ.

Một cư dân khu ngoại giao gần Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh, người yêu cầu giấu tên vì tình hình an ninh, cho biết có khói nhẹ bốc ra từ Đại sứ quán.

Vụ tấn công này diễn ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait bị nhắm mục tiêu trong một vụ tấn công hôm 2/3.

Cơ sở quân sự của Australia ở UAE bị tấn công

Australia cho biết máy bay không người lái của Iran đã tấn công một cơ sở quân sự của Australia ở UAE.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles thông tin: "Một máy bay không người lái của Iran đã tấn công một cơ sở quân sự của Australia tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhưng không có thương vong".

Ông Marles cho biết thêm rằng các máy bay không người lái trước đó đã tấn công căn cứ không quân Al Minhad, một trung tâm hậu cần cho các hoạt động của Australia ở Trung Đông gần Dubai.

“Chúng tôi có một số công dân Australia đang làm việc tại trụ sở chính mà chúng tôi đã đặt tại Al Minhad trong nhiều năm nay”, Bộ trưởng Marles nói với Đài truyền hình Seven Network.

“Tất cả đều đã được xác định danh tính và an toàn. Chúng tôi hiện có hơn 100 quân nhân đang phục vụ tại nhiều quốc gia ở Trung Đông, nhưng phần lớn là ở UAE và căn cứ đó rất quan trọng đối với chúng tôi”, ông nói thêm.

Phóng viên của AP đã nghe thấy nhiều tiếng nổ gần Al Minhad trong suốt cuộc chiến, cũng như nhiều vụ đánh chặn trên không.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Israel tấn công Iran ngày 28/2/2026

Nguồn video: VTV
back to top