Mỹ đưa “quái vật” 17m tới Pháp cho dự án năng lượng mặt trời
Thiên Trang (TH)
Một nam châm siêu dẫn khổng lồ từ Mỹ đã được vận chuyển đến Pháp, đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án ITER - lò phản ứng nhiệt hạch lớn nhất thế giới.
ITER được kỳ vọng tái tạo năng lượng mặt trời ngay trên Trái Đất với công suất 500 MW.Nam châm siêu dẫn dài 17m đóng vai trò duy trì plasma trong lò phản ứng.
Dự án quy tụ 35 quốc gia, trong đó Mỹ, EU và Nhật Bản góp phần lớn.Chi phí xây dựng đã tăng từ 5,5 tỷ USD lên hơn 24 tỷ USD.
Các kỹ sư Mỹ khẳng định cấu trúc giá đỡ nam châm là một kỳ công công nghệ.Bốn trong số sáu mô-đun nam châm đã được lắp đặt tại miền Nam nước Pháp.Mục tiêu của ITER là chính thức vận hành vào năm 2040 sau nhiều thập kỷ chuẩn bị.
Nếu thành công, đây sẽ là cuộc cách mạng năng lượng sạch và gần như vô hạn cho nhân loại.Mời quý độc giả xem thêm video:TCL giới thiệu máy lạnh tự làm sạch, đầy ắp công nghệ chưa tới 10 triệu.
Nhiều năm công tác trong lĩnh vực khoa học Trái đất và quản lý ngành khí tượng thủy văn, GS.TS Trần Hồng Thái để lại nhiều dấu ấn trong phát triển ngành.
Tổng thống Trump liên tục điều chỉnh chiến lược và mục tiêu trong cuộc xung đột Iran, nhận lại chỉ trích và gây lo ngại về tính rõ ràng và chiến lược lâu dài.
Nissan X-Trail 2026 vừa ra mắt tại thị trường châu Âu, xe được tập trung cải tiến thiết kế, nội thất và công nghệ, trong khi hệ truyền động vẫn được giữ nguyên.
Kia Telluride Hybrid 2027 dự kiến đến tay khách hàng Mỹ ngay trong tháng này, đánh dấu lần đầu tiên mẫu SUV cỡ lớn của Kia được trang bị hệ truyền động hybrid.