Mở mộ cổ, hoàng tử băng giá 1.350 tuổi lộ diện cùng kiếm báu
Tâm Anh (theo LS)
Khai quật mộ cổ 1.350 tuổi ở Bavaria, Đức hé lộ hài cốt "hoàng tử băng giá". Thanh kiếm và nhiều hiện vật quý chôn cùng. Bí mật nào sắp được giải mã?
Hài cốt "hoàng tử băng giá" được tìm thấy trong phòng chôn cất bên trong mộ cổ bằng đá gần thị trấn Mattsies ở Bavaria, Đức năm 2021. Khu vực tìm thấy thi hài cổ xưa này từng là biên giới của đế chế La Mã. Ảnh: BLFD.Đứa trẻ được gọi là "hoàng tử băng giá" xuất phát từ việc các nhà khảo cổ đã đóng băng nhanh phòng chôn cất để khai quật toàn bộ bên trong thành một khối duy nhất. Ảnh: BLFD.
Nghiên cứu mới công bố của các chuyên gia chỉ ra "hoàng tử băng giá" qua đời khi khoảng 18 tháng tuổi. Đứa trẻ này sống vào khoảng năm 670 đến năm 680. Phân tích đồng vị stronti trên men răng của "hoàng tử băng giá" cho thấy cậu bé được sinh ra tại khu vực này và chủ yếu bú sữa mẹ. Ảnh: BLFD.Tiếp đến, kết quả phân tích ADN cho thấy cậu bé có đôi mắt xanh và mái tóc sáng màu. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, cậu bé tử vong vì "nhiễm trùng mãn tính" do nhiễm trùng tai giữa. Ảnh: BLFD.Sau khi qua đời, cậu bé được chôn cất cùng với những báu vật quý hiếm bao gồm một thanh kiếm nhỏ, quần áo lụa và một cây thánh giá bằng vàng. Những hiện vật này cho thấy cậu bé là con của một gia đình giàu có tại địa phương. Ảnh: BLFD.
"Cái chết của cậu bé có lẽ đã gây sốc cho gia đình giàu có. Họ dường như đã cố gắng rất nhiều để chôn cất đứa trẻ theo đúng địa vị xã hội", nhóm nghiên cứu cho hay. Ảnh: BLFD.Theo các nhà nghiên cứu, trần và tường đá của phòng chôn cất được bịt kín để tránh bị lắng đọng trầm tích. Vậy nên, toàn bộ nơi chôn cất của "hoàng tử băng giá" đều ở "tình trạng tuyệt vời". Ảnh: BLFD.Thi hài "hoàng tử băng giá" được đặt trên một tấm chăn lông bên trong phòng. Một trong những bộ quần áo của cậu bé là một chiếc áo sơ mi dài tay làm từ vải lanh và được trang trí bằng những dải lụa. Khi ấy, lụa chỉ có ở Đế chế Byzantine và là một biểu tượng địa vị hiếm có. Ảnh: BLFD.
Cậu bé được chôn cất với chiếc vòng tay bạc trên cánh tay và cựa bạc gắn vào giày. Ngày nay, hầu hết trẻ em bắt đầu biết đi từ 8 - 18 tháng tuổi. Từ đây, các chuyên gia nhận định có thể cậu bé này đã biết đi trước khi chết. Ảnh: BLFD.Cậu bé được chôn cất với chiếc vòng tay bạc trên cánh tay và cựa bạc gắn vào giày. Ngày nay, hầu hết trẻ em bắt đầu biết đi từ 8 - 18 tháng tuổi. Từ đây, các chuyên gia nhận định có thể cậu bé này đã biết đi trước khi chết. Ảnh: BLFD.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Được ra mắt lần đầu từ năm 2024 nhưng do là một dòng xe đặc biệt, BMW R 12 S đã mất gần 2 năm để tìm được đường tới thị trường Việt và giới hạn chỉ 12 chiếc.
Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) đã tạo ra các phiên bản vi mô của Vũ trụ sơ khai bằng cách cho các hạt nhân nguyên tử nhỏ đến bất ngờ va chạm với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.
Mazda CX-30 được cho là sẽ chưa bước sang thế hệ mới trong vài năm tới. Mẫu crossover này dự kiến tiếp tục sử dụng nền tảng hiện tại đến hết năm tài chính 2030.
Hyundai Palisade 2027 mới vừa ra mắt tại Hàn Quốc với danh mục phiên bản mở rộng, đáng chú ý nhất là biến thể High-Roof có phần nóc được nâng thêm 240 mm.
Là phiên bản cao cấp hơn của Qin L EV, BYD Qin Max 2026 tạo cảm giác quen thuộc vì sở hữu kiểu dáng tổng thể tương tự Seal 6 đang bán ở các thị trường quốc tế.
Từ tháng 3/2027, thí sinh thi giấy phép ôtô sẽ phải thực hiện thao tác vượt xe, chuyển làn và trở lại làn trong phần sát hạch thực hành trên đường trường.
Mazda CX-6e 2026 tại Trung Quốc được nâng cấp cảm biến LiDAR trên nóc xe, mở rộng khả năng hỗ trợ lái cấp độ L2 với tính năng NOA trên cả cao tốc và đô thị.
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm "Quantum Park" (Đại học Kỹ thuật Quốc gia Bauman Moscow - BMSTU) hợp tác cùng Viện Nghiên cứu Tự động hóa Toàn Nga (VNIIA) đã phát triển công nghệ sản xuất vi mạch tích hợp siêu dẫn dựa trên tantal.