Khoa học & Công nghệ

Loài cây papyrus từng nâng đỡ văn minh Ai Cập cổ, nay thành cây cảnh

Papyrus – biểu tượng của Ai Cập cổ đại – từng làm giấy, thuyền và nghi lễ tôn giáo. Ít ai ngờ loài cây huyền thoại ấy giờ được trồng phổ biến làm cảnh.

Nguyên liệu làm giấy papyrus. Người Ai Cập cổ dùng thân cây cói giấy để tạo ra giấy viết đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: Pinterest.
Nguyên liệu làm giấy papyrus. Người Ai Cập cổ dùng thân cây cói giấy để tạo ra giấy viết đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: Pinterest.
Được trồng dọc sông Nile. Loài cây này phát triển mạnh ở vùng đất ngập nước. Ảnh: Pinterest.
Được trồng dọc sông Nile. Loài cây này phát triển mạnh ở vùng đất ngập nước. Ảnh: Pinterest.
Có thể cao tới 5 mét. Thân cây cói giấy tròn, rỗng, mọc thẳng đứng. Ảnh: Pinterest.
Có thể cao tới 5 mét. Thân cây cói giấy tròn, rỗng, mọc thẳng đứng. Ảnh: Pinterest.
Dùng để làm thuyền. Thân cói nhẹ giúp chế tạo thuyền papyrus nổi tốt. Ảnh: Pinterest.
Dùng để làm thuyền. Thân cói nhẹ giúp chế tạo thuyền papyrus nổi tốt. Ảnh: Pinterest.
Dùng làm dây thừng và chiếu. Các phần thân và rễ được tận dụng trong đời sống. Ảnh: Pinterest.
Dùng làm dây thừng và chiếu. Các phần thân và rễ được tận dụng trong đời sống. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng hoàng gia. Cây cói giấy gắn liền với triều đại Hạ Ai Cập. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng hoàng gia. Cây cói giấy gắn liền với triều đại Hạ Ai Cập. Ảnh: Pinterest.
Hiện vẫn được trồng làm cảnh. Nhiều nơi trên thế giới trồng cói giấy như một loài cây thủy sinh trang trí. Ảnh: Pinterest.
Hiện vẫn được trồng làm cảnh. Nhiều nơi trên thế giới trồng cói giấy như một loài cây thủy sinh trang trí. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
back to top