Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu tuyên bố đánh chặn tên lửa đạn đạo và UAV của Houthi

Ngày 21/1, liên quân do Ả Rập Xê-út dẫn đầu tuyên bố lực lượng phòng không Ả rập Xê út đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo do Houthi (phong trào AnsarAllah) phóng từ Yemen.

Hãng thông tấn Ả rập Xê-út, dẫn nguồn tin từ Liên quân cho biết, tên lửa của Houthi (Ansar Allah) được cho là đã phóng từ sân bay quốc tế thủ đô Sanaa Yemen.

Tên lửa sẽ tấn công một trung tâm mua sắm thuộc thành phố Khamis Mushait tỉnh Asir, miền nam Ả rập Xê út.

Tuyên bố nhấn mạnh: " Phòng không Liên quân đã phản ứng ngay lập tức, ngăn chặn sự leo thang của Houthi để bảo vệ dân thường".

Vài phút trước tuyên bố về việc đánh chặn thành công cuộc tấn công bằng tên lửa, Lữ đoàn Người Khổng lồ, đơn vị tấn công chủ lực của liên minh do Ả Rập Xê-út dẫn đầu tuyên bố các tay súng Yemen bắn hạ ba máy bay không người lái (UAV) mang bom của Houthi ở huyện Ain, tỉnh Shabwah của Yemen và huyện Harib thuộc tỉnh Ma'rib.

Ngày 20/1 Liên quân Ả rập Xê út tuyên bố bắn hạ 8 UAV Houthi

Truyền thông Houthi không bình luận về những tuyên bố của liên minh do Ả rập Xê-út dẫn đầu và các lực lượng vũ trang Yemen của tổng thống Mansur Hadi.

Nhưng cũng có thể Houthi đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV đáp trả vụ không kích của không quân Liên quân khiến nhiều người Yemen thiệt mạng.

Sáng sớm cùng ngày, không quân liên quân không kích phá hủy một nhà tù ở tỉnh Saada thuộc quyền kiểm soát của Houthi. Hàng trăm người thiệt mạng và bị thương.

Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu không bình luận xác nhận vụ thảm sát này. Phong trào AnsarAllah tuyên bố sẽ trả thù.

Phát ngôn viên lực lượng kháng chiến Yemen, Chuẩn tướng Yahya Sari kêu gọi các công ty nước ngoài, đầu tư vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nên “rời đi” để tránh tổn thất.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top