Khoa học & Công nghệ

Liên Hợp Quốc nỗ lực tăng cường viện trợ nhân đạo khắp Trung Đông

Trong bối cảnh xung đột tiếp diễn, các nỗ lực cứu trợ đã được tăng cường tại nhiều khu vực trên khắp Trung Đông.

Trong bối cảnh xung đột tiếp diễn với thách thức từ làn sóng di dời hàng loạt tại Lebanon và những hạn chế trong tiếp cận viện trợ ở Dải Gaza, các nỗ lực cứu trợ đã được tăng cường tại nhiều khu vực trên khắp Trung Đông, cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết hôm 15/4.

Phân bổ 12 triệu USD từ CERF hỗ trợ nỗ lực nhân đạo tại Iran

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết, Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc, ông Tom Fletcher, đã phân bổ 12 triệu USD từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung ương (CERF) vào ngày 14/4 để hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo tại Iran.

OCHA cho biết, chính quyền Tehran báo cáo rằng trong khoảng thời gian từ ngày 28/2, khi các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào Iran bắt đầu, đến ngày 8/4, khi một lệnh ngừng bắn mong manh được thực thi, nước này ghi nhận hơn 2.360 trường hợp tử vong, trong đó có 257 phụ nữ và 220 trẻ em, cùng với hàng chục nghìn người bị thương. Hệ thống chăm sóc chấn thương, điều trị bỏng và dịch vụ y tế cơ bản tại nước này bị quá tải nghiêm trọng.

apnguoidaniran.jpg
Một tòa nhà bị hư hại ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 12/3/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Các cuộc không kích của Israel và Mỹ cũng đã gây hư hại cho nhà cửa, trường học, cơ sở y tế, nhà dưỡng lão, kho hàng nhân đạo, hệ thống nước, năng lượng, giao thông và các cơ sở hạ tầng thiết yếu khác trên toàn quốc, làm gián đoạn các dịch vụ thiết yếu.

OCHA cho biết thêm, mặc dù lệnh ngừng bắn đã giúp giảm bớt tình trạng mất an ninh, nhưng sự tàn phá diện rộng, đống đổ nát và các tàn dư nổ hoặc độc hại của cuộc chiến vẫn tiếp tục ngăn cản người dân tiếp cận các dịch vụ cơ bản và cản trở công tác cứu hộ, ứng phó. Cuộc khủng hoảng lan rộng trên phạm vi địa lý lớn, với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại các khu vực đông dân cư.

Văn phòng này cho biết, nguồn tài trợ CERF dành cho Iran sẽ hỗ trợ các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, và khi có thể, các hoạt động ứng phó sẽ được triển khai thông qua các đối tác địa phương, phù hợp với nỗ lực quy mô lớn do Chính phủ dẫn đầu.

Nhu cầu nhân đạo tại Lebanon gia tăng

Tại Lebanon, OCHA cho biết số thương vong ngày càng tăng và cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah đã đẩy nhu cầu nhân đạo lên cao trên toàn quốc. Bộ Y tế Công cộng Lebanon báo cáo đã có hơn 2.100 người thiệt mạng và hơn 6.900 người bị thương kể từ ngày 2/3. Ngoài ra, hơn 1,2 triệu người phải di dời.

"Trên khắp miền nam và đông Lebanon, hàng chục địa điểm bị tấn công mỗi ngày. Các báo cáo cho thấy ít nhất 35 ngôi làng ở phía nam đã bị tấn công vào ngày 14/4, với thiệt hại lớn ở các khu dân cư", OCHA cho biết.

OCHA đặc biệt lo ngại về tình hình tại huyện Bint Jbeil thuộc tỉnh Nabatieh, với các báo cáo về các cuộc đụng độ vũ trang kể từ ngày 15/4 càng hạn chế việc di chuyển của dân thường, khiến họ khó tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và viện trợ nhân đạo.

aplebanon.jpg
Một tòa nhà chung cư ở Beirut, Lebanon, bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel ngày 8/4/2026. Ảnh: AP/Bilal Hussein.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và các tổ chức khác cho biết đã tiếp cận hơn 90.000 người di dời tại 448 nơi trú ẩn tập thể,...cung cấp hỗ trợ tâm lý xã hội và các dịch vụ bảo vệ khác. Họ tập trung vào những người có nguy cơ cao nhất, bao gồm các gia đình bị di dời nhiều lần, trẻ em và người khuyết tật.

"Khi tình hình vẫn xấu đi, Liên Hợp Quốc tiếp tục kêu gọi giảm leo thang ngay lập tức, tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo quốc tế, bao gồm bảo vệ dân thường; đảm bảo tiếp cận nhân đạo bền vững, không bị cản trở; và tăng cường tài trợ", OCHA nhấn mạnh.

Trở ngại đối với công tác viện trợ tại Gaza

Tại Dải Gaza, Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo vẫn tiếp tục cung cấp viện trợ, bất chấp những trở ngại kéo dài.

Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết đã buộc phải giảm giờ hoạt động của các máy phát điện tại các cơ sở của mình trong tuần đầu tháng 4, do các thiết bị này sắp rơi vào tình trạng hỏng hóc nghiêm trọng.

"Các cơ sở này cung cấp nhiều dịch vụ cho những người dễ bị tổn thương. Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo cần thêm sự chấp thuận để đưa các phụ tùng thay thế và dầu bôi trơn cần thiết vào Gaza nhằm tránh gián đoạn thêm", OCHA cho biết.

Khi được hỏi trong một cuộc họp báo thường kỳ liệu các phụ tùng máy phát điện có bị chặn vào Gaza vì bị coi là hàng hóa lưỡng dụng hay không, ông Farhan Haq, Phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, xác nhận điều này từng xảy ra trong quá khứ và mối quan ngại đã được nêu ra.

"Chúng tôi đang cố gắng giải thích với chính quyền Israel rằng đây là những bộ phận cần thiết để các cơ sở của chúng tôi tiếp tục hoạt động", ông Haq nói.

OCHA cho biết các đối tác của họ vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ dinh dưỡng phòng ngừa và điều trị cho trẻ em. Tháng trước, họ đã kiểm tra hơn 72.000 trẻ em và phát hiện khoảng 2.700 em bị suy dinh dưỡng cấp tính, đồng thời cung cấp thực phẩm điều trị sẵn sàng sử dụng cho hàng nghìn em.

"Trong tuần đầu tháng này, các đối tác làm việc về bảo vệ trẻ em đã tổ chức tư vấn và các hoạt động giải trí cho khoảng 4.700 trẻ em. Những hoạt động này giúp ích cho các em nhỏ khi chúng phải đối mặt với tình trạng di dời kéo dài và thiếu viện trợ nhân đạo nghiêm trọng", OCHA cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Người dân Lebanon trở về nhà sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 11/2024

Nguồn video: VTV
back to top