Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra sự cố tàu chở dầu

Các sự cố các tàu chở dầu tại Vịnh Oman tiếp tục là tâm điểm gây tranh cãi. Ngày 14/6, Tổng thư ký Liên hợp quốc đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập để xác minh sự việc và những bên chịu trách nhiệm liên quan. Trong khi đó, phía Mỹ cho rằng, vụ việc này đòi hỏi sự đồng thuận quốc tế để giải quyết vấn đề.

Theo Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, điều quan trọng là làm rõ sự thật và làm sáng tỏ trách nhiệm, và cần có một tổ chức độc lập tiến hành xác minh những sự việc đó. Ông Guterres cũng khẳng định, thế giới không thể chấp nhận một cuộc đối đầu nghiêm trọng tại Vùng Vịnh.

Cùng ngày, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cho rằng, vụ tấn công các chở dầu gây ra một vấn đề quốc tế, chứ không của riêng Mỹ, và nó đòi hỏi một sự đồng thuận quốc tế để giải quyết vấn đề. Ông Shanahan cũng để ngỏ khả năng tăng cường thêm sự hiện diện của quân đội Mỹ tại khu vực, để đảm bảo lực lượng Mỹ nhận được nguồn lực và sự hỗ trợ cần thiết.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 14/6 đã cảnh báo sự vội vàng trong việc quy kết trách nhiệm đối với những sự cố vào các tàu chở dầu ở Vịnh Oman, đồng thời cáo buộc Mỹ làm leo thang căng thẳng trong khu vực với những cáo buộc nhằm vào Iran. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ Tổng thống Donald Trump đổ lỗi cho Iran về các vụ tấn công.

Theo vnews.gov.vn
Phát hiện vắc xin lao có thể "trị" ung thư gan

Phát hiện vắc xin lao có thể "trị" ung thư gan

Nghiên cứu mới được công bố gần đây trên tạp chí khoa học Advanced Science phát hiện vắc xin phòng bệnh lao Bacillus Calmette-Guérin (BCG), có khả năng thu nhỏ khối u ung thư gan và kéo dài sự sống của chuột bị ung thư gan.
back to top