Lầu Năm Góc lập lực lượng đặc nhiệm bí mật đối phó UAV
Lê Quang
Trước mối đe dọa UAV gia tăng, Lầu Năm Góc lập lực lượng đặc nhiệm mới với phương châm “tốc độ hơn quy trình”.
Ngày 29/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bất ngờ tuyên bố thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Liên ngành 401 (JIATF 401), đây được coi là “đòn tăng tốc” của Lầu Năm Góc trong cuộc chiến chống UAV. Động thái này phản ánh sự cấp bách trước làn sóng máy bay không người lái ngày càng tinh vi, lan rộng và trở thành thách thức an ninh mới cho cả chiến trường lẫn nội địa Mỹ.Theo Hegseth, UAV không còn chỉ xuất hiện ở chiến trường xa xôi mà đã hiện diện ngay tại biên giới và thậm chí trên không phận Mỹ. “Chúng tấn công căn cứ, nhắm vào binh sĩ và đe dọa chủ quyền quốc gia”, ông nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Mỹ không thể tiếp tục đi theo quy trình cồng kềnh mà phải ưu tiên tốc độ.
JIATF 401 được lập ra để thay thế Văn phòng Hệ thống Chống UAV Nhỏ (JCO) tồn tại từ năm 2020. Lầu Năm Góc thừa nhận JCO đã thiếu tính linh hoạt khi số lượng cơ quan tham gia ngày càng nhiều nhưng phối hợp kém hiệu quả, khiến việc ứng phó UAV bị chậm trễ.Khác với lực lượng tiền nhiệm trước đó, JIATF 401 sẽ có quyền mua sắm trực tiếp, hợp nhất hoạt động nghiên cứu - phát triển - thử nghiệm - đánh giá, ngoại trừ các chương trình đặc thù của từng quân chủng. Giám đốc lực lượng được phép phê duyệt các khoản đầu tư lên tới 50 triệu USD cho mỗi dự án C-sUAS.JIATF 401 cũng nắm quyền điều hành Replicator 2 - chương trình tăng tốc mua sắm công nghệ từng gây chú ý tại Lầu Năm Góc. Nhờ đó, lực lượng mới có thể bắt tay trực tiếp với Đơn vị Đổi mới Quốc phòng (DIU) để rót vốn và triển khai các dự án chống UAV. Đây được xem là “cú nhảy cóc” giúp phá vỡ quy trình rườm rà, vốn khiến nhiều kế hoạch kéo dài suốt nhiều năm.
Ngoài tài chính, JIATF 401 được trao quyền tuyển dụng đặc biệt, thu hút nhân sự giỏi về tình báo, tác chiến điện tử, mua sắm và nghiên cứu UAV. Lầu Năm Góc hy vọng sự linh hoạt này sẽ giúp lực lượng có đủ chất xám để bắt kịp tốc độ phát triển UAV trên toàn cầu.Một trong những điểm nhấn khác là việc đưa Trường Đại học C-sUAS của Lục quân tại Fort Sill vào quản lý của lực lượng đặc nhiệm. Nơi này sẽ trở thành trung tâm huấn luyện cán bộ, đào tạo chiến thuật phòng thủ trước UAV, từ đó phổ biến kinh nghiệm đến toàn bộ Quân đội Mỹ.Tuy nhiên, con đường của JIATF 401 không hề trải hoa hồng. Bản ghi nhớ của Hegseth né tránh một điểm mấu chốt: quyền được nổ súng vào UAV ngay trên lãnh thổ Mỹ. Hiện quân đội vẫn bị trói buộc bởi lớp lớp luật lệ, khiến việc bắn hạ hay vô hiệu hóa UAV trong nước trở thành nhiệm vụ gần như bất khả thi - dù mối đe dọa đã hiện hữu ngay trên bầu trời.Các căn cứ quân sự Mỹ đã nhiều lần bị UAV xâm nhập. Điển hình là Langley, Wright-Patterson, Picatinny và bốn căn cứ ở Anh. Ngoài ra, UAV từng xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân, khu huấn luyện quân sự, thậm chí quấy rối tàu chiến Mỹ ngoài khơi California.
Ở chiến tuyến, UAV trở thành vũ khí phổ biến. Tại Ukraine, UAV FPV đang thay đổi cục diện, trong khi Nga dựa vào Shahed làm công cụ tấn công tầm xa. Ở Trung Đông, UAV do Iran, Hezbollah hay Houthi triển khai liên tục đe dọa căn cứ và tàu chiến Mỹ. Bức tranh toàn cầu cho thấy UAV không còn là công nghệ “rẻ tiền” mà đã thành vũ khí chiến lược.Các chuyên gia nhấn mạnh, dù Mỹ phát triển nhiều công nghệ C-sUAS, từ laser, vi sóng đến tên lửa đánh chặn, nhưng hiện tại trọng tâm vẫn là tác chiến điện tử và “tiêu diệt mềm”. Lý do: những biện pháp cứng có thể gây nguy hiểm ngoài ý muốn, đặc biệt khi triển khai trong nội địa.
Lầu Năm Góc cho JIATF 401 36 tháng để chứng minh gia trị của mình. Dù còn vướng rào cản pháp lý, nhưng lực lượng này đã đánh dấu bước ngoặt trong việc coi UAV là mối đe dọa hàng đầu. Liệu JIATF 401 đủ quyền hạn để hành động, hay sẽ lại bị “trói tay”?
Epicland X9, mẫu SUV 6 chỗ đầu tiên của Huawei và Dongfeng vừa trải qua bài test độ bền đặc biệt khi phần nóc xe chịu tác động từ container có tải trọng 16 tấn.
Nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Cell Reports cho thấy, những người sống trên 100 tuổi có lượng lớn loại tế bào có khả năng tìm và tiêu diệt những tế bào bất thường, trong đó có tế bào ung thư.
Israel âm thầm biên chế tàu ngầm tấn công INS Drakon với thiết kế mới lạ, được cho là có thể mở rộng đáng kể năng lực tác chiến tầm xa của hải quân nước này.
Nghiên cứu của GS Admir Masic tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã hé lộ bí ẩn về khả năng tự phục hồi tạo nên độ bền huyền thoại của bê tông La Mã.
Phiên bản cao cấp nhất Genesis GV90 Neolun 2027 không chỉ có nội thất 4 chỗ siêu sang, mà còn cả kết cấu cửa mở ngược vốn nổi tiếng bởi các mẫu xe Rolls-Royce.
Mazda CX-5 2027 vừa ra mắt tại Philippines với hàng loạt thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ. Xe lần đầu được trang bị hệ truyền động hybrid 2.5L.
Ford Territory Platinum 2026 là phiên bản cao cấp được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái, đi kèm giá bán lẻ đề xuất 916 triệu đồng.
Siêu xe GR GT sở hữu công suất 641 mã lực là mẫu ôtô đắt nhất từ trước đến nay của Toyota và để mua một chiếc thì không chỉ cần có tiền mà còn cần may mắn.