<div> <div> <p style="text-align: justify;">Cây xanh là một phần không thể thiếu trong trường học. Tuy nhiên, sau vụ việc cây gãy đổ, gây chết người tại một trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh, các trường trên địa bàn Thủ đô cần phải có những phương án thực hiện cắt tỉa cây xanh thường xuyên hơn. Vì trên thực tế, một số trường học ở Hà Nội cũng đã từng xảy ra cây xanh bị gãy đổ nhưng chưa gây thiệt hại về người. </p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/04/cdnmedia-baotintuc-vn_cay-xanh-040620a.jpg" /> <figcaption>Cắt tỉa cây xanh để đảm bảo an toàn. Ảnh minh họa: An Đăng/TTXVN</figcaption> </figure> </div> </div> <div> <p style="text-align: justify;">Theo ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, sau vụ việc cây ngã đổ, gây chết người ở Thành phố Hồ Chí Minh, các trường học cần phải có những phương án thực hiện cắt tỉa cây xanh thường xuyên. Đặc biệt là phối hợp với cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn, chăm sóc, duy tu hệ thống cây xanh trong trường học.<br /> <br /> Theo Quyết định 41 ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội được giao quản lý cây xanh bóng mát trên đường phố lớn có tên trên địa bàn 12 quận. Cũng theo quyết định trên, UBND thành phố Hà Nội giao các quận quản lý cây xanh ở đường ngõ xóm, trong các trường học; còn trong khuôn viên của các tổ chức cá nhân, đơn vị đó quản lý.<br /> <br /> Theo ông Nguyễn Đức Mạnh, để cây xanh trồng trong trường học hạn chế đến mức thấp nhất gãy đổ, các trường trên địa bàn cần thực hiện thăm khám “sức khỏe” cho cây định kỳ.<br /> <br /> Bằng kinh nghiệm nhiều năm trồng, chăm sóc và quản lý cây xanh, ông Nguyễn Đức Mạnh cho rằng về cảm quan, các trường có thể phát hiện ra những cây, cành sâu mục khi thân cây xuất hiện những lỗ, vỏ xuất hiện vết đen loang ra thân. Với những cây nghiêng trên 45 độ, cây nặng tán, cũng là những dấu hiệu cần đặc biệt quan tâm để phòng ngừa cây đổ, gãy.<br /> <br /> Về công tác xử lý, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, trong trường hợp phát hiện ra cây cong nghiêng, sâu mục, các trường không thể tự xử lý cần liên hệ với Công ty để được phối hợp. Vì Công ty có đầy đủ thiết bị, cũng như con người giỏi chuyên môn để đến "thăm khám" cho cây và sẽ đưa ra quyết định về việc có nên đánh chuyển, chặt hạ hay cắt tỉa sau khi trao đổi với phía nhà trường.<br /> <br /> Ngoài việc chủ động "thăm khám" cho cây, ông Mạnh chỉ ra, trên thực tế có cây nhìn bề ngoài xanh tốt không có biểu hiện sâu mục nhưng thực chất phía trong thân đã bị rỗng, chỉ cần mưa gió sẽ gãy đổ. Thế nên, để hạn chế cây gãy đổ trong trường học, cách đơn giản nhất mà hiệu quả là cắt tỉa cành cây một cách thường xuyên, chủ động.<br /> <br /> Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội thông tin, đối với hệ thống cây xanh do đơn vị quản lý, công tác chặt hạ, thay thế các cây chết, sâu mục được tiến hành thường xuyên, liên tục. Chính làm tốt công tác trên, trong mấy năm trở lại đây, số cây gãy đổ trong mưa bão đã giảm hẳn. Ngoài việc cắt tỉa, Công ty quan tâm thực hiện tuần tra khảo sát phát hiện cây hư hỏng, chết... để cắt bỏ, bổ sung kịp thời.<br /> <br /> Những thông tin phản ánh về chất lượng cây của tổ chức, cá nhân đều được xử ký kịp thời, nhanh chóng không để tồn tại. Sau khi tiếp nhận thông tin từ lực lượng tuần đường, đơn thư, phản ánh của các tổ chức, cá nhân, Công ty sẽ đề xuất với Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng Hà Nội để được cắt tỉa theo đúng quy trình. Riêng trước mùa mưa bão năm 2020, Công ty tiến hành cắt tỉa, thay thế trên 20.000 cây bóng mát trên đường phố Hà Nội.<br /> <br /> Tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức ngày 29/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội và các quận, huyện rà soát, cắt tỉa lại tất cả các cây xanh ở các trường học trên địa bàn, không để nguy hiểm cho học sinh.<br /> <br /> Theo ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, quán triệt tinh thần trên, Sở đã chỉ đạo các trường học chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý và cơ quan chuyên môn để triển khai việc rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên các trường để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, cán bộ nhà trường trong mùa mưa bão. Ngoài ra, các nhà trường tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất như tường rào, trần, tường nhà, hệ thống cống rãnh, lưới điện, tránh gây mất an toàn cho học sinh; tăng cường kiểm soát khách đến thăm trường, xe vào trường trong thời điểm giờ ra chơi của học sinh; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn…<br /> <br /> Qua tìm hiểu, một số hiệu trưởng trường học cho biết, trách nhiệm quản lý cây xanh trong khuôn viên trường thuộc về các trường học, nhưng khi muốn chặt bỏ cây xanh nào đó, trường lại phải xin ý kiến cơ quan chuyên môn của Sở Xây dựng Hà Nội, chính quyền địa phương. Do vậy, thành phố nên có quy định thống nhất về cơ quan chịu trách nhiệm về cây xanh trong trường học, để không còn khoảng trống, khi xảy ra vụ việc không cơ quan nào nhận trách nhiệm.</p> </div> </div> <p> </p>
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- MỘT HỌC SINH TỬ VONG Ở NHA TRANG
- CÚM A/H5N1
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- TAI NẠN GIAO THÔNG 2024
- TẾT GIÁP THÌN 2024
- THỊ TRƯỜNG TẾT 2024
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Lấp khoảng trống trong quản lý cây xanh ở trường học
Với những cây nghiêng trên 45 độ, cây nặng tán, là những dấu hiệu cần đặc biệt quan tâm để phòng ngừa cây đổ, gãy.
Nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc có tăng nguy cơ biến chứng?
Để nội soi dạ dày và đại tràng không gây biến chứng, bệnh nhân nên thực hiện thủ thuật tại các bệnh viện lớn, có đầy đủ phương tiện và chuyên gia cấp cứu, giảm nguy cơ rủi ro.
Đắk Lắk: Mỏ đá của Công ty Hoàng Vũ gây ô nhiễm môi trường
Gần đây, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ lắp đặt máy xay đá và bãi tập kết sát đường dân sinh, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống người dân.
Công tác an toàn lao động còn hình thức
Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn lao động liên tiếp xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng con người, gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng buông lỏng quản lý, mất ATLĐ trong quy trình vận hành sản xuất tại nhiều công ty.
Lâm Đồng: 50 hộ dân phản đối trại heo xả thải gây ô nhiễm
Trại nuôi heo thuộc Công ty Trường Thịnh Farm gây ô nhiễm môi trường khiến 50 hộ dân tại thôn 1 (xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) tập trung trước cổng phản đối.
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!
Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Phát tán video nhạy cảm của người yêu cũ, bị xử lý như thế nào?
Theo luật sư, hành vi xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ, hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
“Hô biến” đất dự án thành quán cà phê
Nhiều diện tích đất công được quy hoạch làm trường mầm non do UBND xã Việt Đoàn (Tiên Du, Bắc Ninh) quản lý, bị san gạt, đổ móng bê tông cốt thép, biến thành quán cà phê.
12 học sinh ngộ độc, cơ sở vi phạm bị xử lý thế nào?
Việc 12 học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi ở tỉnh Khánh Hòa nhập viện sau khi ăn tại quán vỉa hè gần trường, khiến nhiều độc giả đặt câu hỏi cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý ra sao?
Vụ học sinh ngộ độc ở Khánh Hòa: Cơ sở vi phạm bị xử lý sao?
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm tại cơ sở thức ăn đường phố trước Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, phường Xương Huân, TP Nha Trang.
Mức hưởng thai sản của vợ, chồng khi sinh con năm 2024
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH, cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.