Lần đầu tiên Việt Nam nhập khẩu trên 50.000 ô tô chỉ trong 4 tháng

(khoahocdoisong.vn) - Trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 50.682 ô tô nguyên chiếc các loại. Theo Tổng tục Hải quan, đây là lần đầu tiên lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam đạt kỷ lục này.

Trong tháng 4, có khoảng 8.839 xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu vào Việt Nam (81,3% nguyên chiếc). Tính trung bình, mỗi xe dưới 9 chỗ nhập về có giá khoảng 18.600 USD (khoảng 430 triệu đồng). Thái Lan và Indonesia vẫn là 2 thị trường Việt Nam nhập khẩu ôtô nhiều nhất với số lượng lần lượt là 5.620 xe và 3.669 chiếc. Đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Trung Quốc (467 xe) và Nhật Bản (308 xe). Tháng 4/2019, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã nhập khẩu 318 triệu USD tiền linh kiện và phụ tùng ôtô các loại, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Đời sống
Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp bình ổn thị trường vàng. Cần khẩn trương rà soát, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.
back to top