Lạ lùng loài cây nửa thế kỷ mới đơm hoa rồi... chết
Thiên Trang (TH)
Loài cây này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2005 bởi một nông dân địa phương tên là Xavier Metz.
Cọ tự tử, hay Tahina spectabilis, là một loài cây kỳ lạ và hiếm hoi được phát hiện tại vùng rừng hoang sơ của Madagascar. Được biết đến với cái tên ấn tượng, loài cọ này khiến giới khoa học và các nhà tự nhiên học ngạc nhiên không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn bởi cách sinh tồn độc đáo của nó. (Ảnh: Wikipedia)
Tahina spectabilis là một loại cây cọ lớn, có thể cao tới 18 mét. (Ảnh: Fondation Franklinia)
Điểm độc đáo và cũng là lý do loài cây này có tên gọi “cọ tự tử” chính là vòng đời của nó. Sau khoảng 50 năm phát triển, cây sẽ dồn toàn bộ năng lượng để ra hoa một lần duy nhất, tạo ra một cụm hoa khổng lồ và ngoạn mục. Quá trình này tiêu tốn hết tất cả nguồn lực của cây, dẫn đến cái chết ngay sau khi quá trình ra hoa hoàn tất.(Ảnh: Fondation Franklinia)
Loài cây này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2005 bởi một nông dân địa phương tên là Xavier Metz. Sự hiện diện của Tahina spectabilis trong một khu vực hạn chế và ít được biết đến đã khiến giới khoa học bất ngờ. (Ảnh: PalmPedia)
Năm 2008, loài cây này chính thức được công nhận và đặt tên khoa học, đồng thời được công bố trong một nghiên cứu trên tạp chí Botanical Journal of the Linnean Society.(Ảnh: iNaturalist)
Tahina spectabilis không chỉ là một loài cây quý hiếm mà còn là biểu tượng cho sự đa dạng sinh học phong phú và độc đáo của Madagascar. Việc bảo tồn loài cây này đã trở thành mục tiêu của nhiều tổ chức và nhà khoa học trên thế giới. Các nỗ lực bảo tồn bao gồm việc trồng lại cây con từ hạt giống thu được từ những cây mẹ đã ra hoa và chết, nhằm duy trì sự tồn tại của loài cọ đặc biệt này.(Ảnh: Trebrown Nurseries)
Cọ tự tử (Tahina spectabilis) là một minh chứng rõ nét cho sự kỳ diệu và bí ẩn của thiên nhiên. Sự tồn tại và vòng đời độc đáo của loài cây này không chỉ thách thức kiến thức khoa học hiện tại mà còn khơi gợi sự tò mò và niềm đam mê khám phá của con người. (Ảnh: The National Gardening Association)
Việc bảo vệ và nghiên cứu về Tahina spectabilis sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự phong phú của thiên nhiên và trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo vệ môi trường sống cho các loài sinh vật trên Trái Đất.(Ảnh: Agaveville)
Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cây hiếm khi nở hoa, cứ nở là được coi như điềm báo.
Toyota đang chuẩn bị nâng cấp phiên bản diesel của Land Cruiser 250, hay Prado tại một số thị trường vào cuối năm 2026, sau màn ra mắt Mitsubishi Pajero.
Sau một năm ra mắt, Mitsubishi Eclipse Cross EV đã được nâng cấp công nghệ bên trong với những thay đổi được thừa hưởng từ người anh em Renault Scenic E-Tech.
Toyota đang nghiên cứu công nghệ cho phép chiếc xe tự ghi lại hình ảnh mà tài xế đang quan tâm bằng mắt, mà người lái không cần sử dụng điện thoại khi lái xe.
Nghiên cứu của Đại học California, Berkeley, công bố trên Nature, phân tích bộ gene của 8 loài dơi cho thấy tuổi thọ dài có mối liên hệ với những gene tham gia vào miễn dịch, chống ung thư và tương tác với virus.
Kia K4 Hybrid ở thị trường châu Âu được trang bị tiêu chuẩn ở mức cao, nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái mới nhất (ADAS), cùng màn hình kỹ thuật số tích hợp.
Mẫu MPV Hyundai Custo 2027 (hay Custin tại Việt Nam) đã chính thức lộ diện, phần đầu cùng bộ mâm xe chịu ảnh hưởng lớn từ mẫu SUV cỡ lớn Palisade thế hệ mới.
Các nhà khoa học UCLA phát triển một phương pháp biến tế bào gốc từ máu cuống rốn thành hàng loạt tế bào T có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.
Kia PV7 mẫu PBV (Purpose-Built Vehicle – xe chuyên dụng theo mục đích sử dụng) vừa ra mắt tại triển lãm xe thương mại IAA Transportation 2026 ở Hannover, Đức.
Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Sydney, Viện Baird và Bệnh viện Royal Prince Alfred thực hiện đã phát hiện cơ tim người có thể tạo ra các tế bào cơ mới sau khi bị tổn thương do nhồi máu.
Tesla đã thành lập một công ty con tại Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện của hãng xe điện Mỹ tại một trong những thị trường xe điện phát triển nhất Đông Nam Á.