Không nên ảo tưởng có thể hạ giá thịt lợn

(khoahocdoisong.vn) - TS Nguyễn Đức Thành, Cố vấn trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách – VEPR cho rằng, “không nên ảo tưởng có thể hạ giá thịt lợn bằng mệnh lệnh hành chính hay tăng nguồn cung từ Thái Lan”.

Theo ông Thành, mặc dù Chính phủ nỗ lực nhập khẩu lợn nhưng giá thịt lợn vẫn ở mức cao. Giá thịt lợn hiện nay đang bị chi phối bởi các đại doanh nghiệp. Các đại doanh nghiệp đã nắm được nguồn giống, thức ăn, thị phần cũng như chiếm ưu thế về điều kiện sản xuất, chăn nuôi, loại hàng triệu hộ gia đình ra khỏi quá trình sản xuất. Chính phủ nên xem xét lại điều này nếu muốn quan tâm đến giá thịt lợn và sinh kế của nông dân. Với tình hình như hiện nay, “ta phải chấp nhận giá thịt lợn cao như là một trạng thái bình thường mới”, ông Thành nhấn mạnh.

Theo Đời sống
Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp bình ổn thị trường vàng. Cần khẩn trương rà soát, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.
back to top