Khánh Hòa đưa Bệnh viện dã chiến số 7 vào hoạt động

Ngày 7.8, bác sĩ Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết chính thức đưa Bệnh viện dã chiến số 7 (đặt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang) đi vào hoạt động.
Đoàn y bác sĩ, nhân viên y tế gồm 20 người, thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, xuất quân đến Bệnh viện dã chiến số 7 /// Ảnh: Công ThiĐoàn y bác sĩ, nhân viên y tế gồm 20 người, thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, xuất quân đến Bệnh viện dã chiến số 7 - Ảnh: Công Thi
Đoàn y bác sĩ, nhân viên y tế gồm 20 người, thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, xuất quân đến Bệnh viện dã chiến số 7

Ảnh: Công Thi

Bệnh viện dã chiến số 7 có công suất ban đầu 500 giường. Ngay trong sáng nay (7.8), biên chế ban đầu gồm 30 người là các bác sĩ, điều dưỡng… thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Tâm Trí Nha Trang và Bệnh viện 22 Tháng 12, đã xuất quân tiếp quản bệnh viện dã chiến số 7. Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Phó giám đốc bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, được phân công điều hành Bệnh viện dã chiến số 7.

Cũng theo các bác sĩ vừa tiếp quản, ngay chiều hôm, Bệnh viện dã chiến số 7 có thể tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị.

Sáng 7.8: Cả nước 3.794 ca Covid-19, riêng TP.HCM 1.836 bệnh nhân

Cùng ngày, theo ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 6.8 đến 7 giờ ngày 7.8, có thêm 46 bệnh nhân Covid-19 được y, bác sĩ các bệnh viện dã chiến điều trị khỏi bệnh, nâng số ca đã khỏi bệnh từ ngày 22.7 đến nay lên 979 ca.

Cũng theo báo cáo, trong thời gian trên, toàn tỉnh ghi nhận 34 ca mắc Covid-19 mới. Trong số các ca mắc mới, có 2 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng tại xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang; còn lại là ở các khu cách ly tập trung, phong toả, cách ly tại nhà.

Tính từ ngày 23.6 đến 7 giờ ngày 6.8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 3.105 ca mắc Covid-19. Có 8/9 huyện, thị, thành phố ghi nhận có ca mắc. Trong đó, thị xã Ninh Hòa nhiều nhất với 1.441 ca, TP.Nha Trang 1.329 ca, H.Vạn Ninh 130 ca, H.Diên Khánh 106 ca, H.Cam Lâm 65 ca, TP.Cam Ranh 28 ca, H.Khánh Vĩnh 5 ca; H.Khánh Sơn 1. Ngoài ra, từ ngày 22.7 đến nay có 26 bệnh nhân tử vong liên quan đến Covid-19.

Theo thanhnien.vn
back to top