Khoa học & Công nghệ

Khám phá mộ La Mã cổ, bất ngờ thấy tượng gà trống sành điệu

Các nhà khảo cổ tìm thấy trong ngôi mộ La Mã cổ của bé gái 2 tuổi một bức tượng gà trống tinh xảo, hé lộ phong tục kỳ bí thời xưa.

1-6619.png
Nhóm khảo cổ học Cotswold Archaeology đang khai quật tại một nghĩa trang lớn thời La Mã ở Cirencester thì tìm thấy một hiện vật nhỏ xinh đẹp. Ảnh: @Cotswold Archaeology.
2.jpg
Đó là một bức tượng con gà trống, được làm bằng hợp kim đồng đúc (có lẽ là đồng thau). Ảnh: @Cotswold Archaeology.
3.jpg
Tượng gà trống này cao chưa đến 12 cm, nó được phát hiện trong một ngôi mộ bé gái hai tuổi thuộc thời La Mã cổ đại, ước tính có niên đại từ thế kỷ thứ 2 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Cotswold Archaeology.
4-7084.png
Điều đáng chú ý là phần ngực, cánh, mắt và có lẽ cả "mào" của con gà trống này được khảm thêm lớp men tuyệt đẹp bóng bẩy. Con gà trống cũng há mỏ như đang gáy. Ảnh: @Cotswold Archaeology.
5-9207.png
Neil Holbrook, Giám đốc Điều hành của Cotswold Archaeology, nhận xét: “Về lý do tại sao con gà trống được chôn cùng đứa trẻ, có lẽ đó là lễ vật dâng lên Mercury, sứ giả của các vị thần và là người đưa đón linh hồn người mới chết sang thế giới bên kia. Gà trống là một trong những biểu tượng của vị thần Mercury này”. Ảnh: @Cotswold Archaeology.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.

Thiên Đăng - (Theo thehistoryblog)

https://www.thehistoryblog.com/archives/14066

back to top