Khai trừ Đảng bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh

Chiều 6/6, hội nghị bất thường Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với hai ủy viên Trung ương Đảng, gồm Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Tại hội nghị bất thường này, sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long. 

Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng.

Được biết, ngày mai 7/6, Ủy ban thường vụ Quốc hội và HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Thanh Long và tư cách đại biểu HĐND của ông Chu Ngọc Anh.

Với kỷ luật Đảng bị khai trừ, Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh sẽ bị Quốc hội và HĐND bãi nhiệm đại biểu Quốc hội và bãi nhiệm đại biểu HĐND.

Ông Nguyễn Thanh Long sinh ngày 3/9/1966; quê quán ở xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Ông có trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Bác sĩ đa khoa; học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ. Ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế vào ngày 12/11/2020.

Tại Đại hội đảng XIII tháng 1/2021, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Sau đó, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Tháng 5/2021, ông được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV vào tháng 7/2021, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước khi giữ chức Bộ trưởng Y tế, ông kinh qua các chức vụ: Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương từ tháng 1 - 7/2020; Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 10/2018 - 1/2020. 

Ông Chu Ngọc Anh  sinh ngày 17/6/1965; quê quán: Xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; học vị: Tiến sĩ.

Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Tại kỳ họp thứ 16, HĐND TP Hà Nội khóa XV vào ngày 25/9/2020, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 29/9/2020, ông được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Ông Chu Ngọc Anh từng làm Bộ trưởng Khoa học Công nghệ từ ngày 4/2016 và kinh qua nhiều chức vụ khác như: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011-2016...

Theo Đời sống
back to top