Khoa học & Công nghệ

Iran khôi phục nhanh chóng các bệ phóng tên lửa ngầm

Các báo cáo tình báo nghi ngờ về khả năng sớm tiêu diệt năng lực tên lửa của Tehran. CIA nhận định rằng Iran vẫn còn lại 50% năng lực tên lửa.

Các báo cáo tình báo Mỹ tiết lộ rằng các đội kỹ thuật của Iran đang tái thiết các hầm trú ẩn và bệ phóng tên lửa dưới lòng đất từng bị oanh tạc, đưa chúng trở lại phục vụ chỉ trong vài giờ. Theo tờ New York Times, điều này đang làm hạn chế hiệu quả của các đòn tấn công quân sự sâu rộng.

1000030883.jpg
Tên lửa đạn đạo Iran trên bầu trời Jerusalem, ngày 2 tháng 4 năm 2026.

Iran vẫn giữ được một phần lớn kho vũ khí tên lửa và các bệ phóng di động, bất chấp việc Bộ Chiến tranh Mỹ và Nhà Trắng tuyên bố đạt được tiến bộ trong việc chống lại năng lực quân sự của Iran. Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào khoảng 11.000 địa điểm tại Iran trong vòng 5 tuần qua.

Các cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ việc Washington đã tiến gần đến việc tiêu diệt hoàn toàn năng lực tên lửa của Iran. Các quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết Tehran vẫn có khả năng sử dụng tên lửa và bệ phóng của mình để tấn công Israel và các quốc gia khác.

Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Marco Rubio chỉ ra rằng một trong những mục tiêu của cuộc chiến là "cắt giảm mạnh mẽ" khả năng phóng tên lửa của Iran.

Trong khi đó, ông Pete Hegseth nhấn mạnh mức độ thiệt hại gây ra cho cơ sở hạ tầng quân sự của Iran, tuyên bố rằng: "Họ có thể lẩn trốn dưới lòng đất, nhưng chúng tôi sẽ tìm ra họ."

Các quan chức Nhà Trắng xác nhận tần suất các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã giảm xuống.

Người phát ngôn Nhà Trắng, Anna Kelly, tuyên bố các cuộc tấn công đã giảm 90%, một phần lớn năng lực hải quân đã bị tiêu diệt và 2/3 cơ sở sản xuất quân sự bị hư hại, cùng với sự ưu thế trên không tuyệt đối của Mỹ và Israel.

1000030884.jpg
Hình ảnh quân đội Iran công bố cho thấy UAV Shahed đánh trúng máy bay trinh sát E-3 Sentry AWACS tại sân bay Prince Sultan (Arab Saudi) phá hủy hoàn toàn cụm ăng ten.

Tuy nhiên, các đánh giá tình báo chỉ ra rằng Iran đã thay đổi chiến thuật bằng cách giữ các bệ phóng bên trong các đường hầm và hang động kiên cố để bảo vệ chúng khỏi các đòn không kích, nhằm duy trì khả năng răn đe lâu dài. Theo các quan chức Mỹ, hiện tại Iran phóng khoảng 20 tên lửa mỗi ngày về phía Israel, thực hiện một cách rải rác để giảm thiểu cơ hội bị phát hiện vị trí bệ phóng.

Một quan chức cấp cao phương Tây cho biết mỗi ngày Tehran phóng từ 15 đến 30 tên lửa đạn đạo và từ 50-100 máy bay không người lái tấn công.

Các cựu quan chức báo cáo rằng những rạn đứt gãy bên trong chính phủ Iran do việc sát hại của Mỹ và Israel đã ảnh hưởng đến hệ thống chỉ huy và kiểm soát, khiến việc thực hiện các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn và đồng bộ trở nên khó khăn hơn.

Việc ước tính chính xác quy mô năng lực tên lửa còn lại là không rõ ràng, do Iran sử dụng các bệ phóng mô hình (đồ giả). Điều này gây khó khăn cho Hoa Kỳ trong việc xác định số lượng bệ phóng thực sự đã bị phá hủy.

1000030887.jpg
Tên lửa Iran được phóng từ bệ phóng ngầm ở một địa điểm bí mật.

Việc đánh giá thiệt hại tại các cơ sở dưới lòng đất rất phức tạp, nơi các đội kỹ thuật Iran đã thành công trong việc mở lại và vận hành chúng nhanh chóng sau khi chúng có vẻ như đã bị phá hủy.

Các báo cáo truyền thông trước đó có nguồn từ CIA cho biết Iran vẫn giữ được khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của mình, một ước tính phù hợp với các báo cáo tình báo Mỹ.

Một tờ báo Israel đưa tin rằng Tehran đã sử dụng máy ủi để đào các bệ phóng tên lửa bị chôn vùi trong các hầm trú ẩn dưới lòng đất và đưa chúng trở lại hoạt động một lần nữa.

Cảnh quay từ máy bay trinh sát cho thấy số lượng tàu vận tải khổng lồ kẹt tại eo biển Hormuz.
back to top