Hóa thạch Diabloceratops hé lộ lịch sử khủng long sừng
T.B (tổng hợp)
Loài khủng long cổ xưa hơn Triceratops, dài 5 mét, nặng trên một tấn, sở hữu sừng dài để phòng vệ và thu hút bạn tình, góp phần hiểu về tiến trình tiến hóa.
Tên của chúng nghĩa là “mặt quỷ có sừng”. Cái tên Diabloceratops bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, mô tả cặp sừng cong đầy vẻ dữ tợn phía sau đầu. Ảnh: Pinterest. Chúng thuộc họ Ceratopsidae, họ hàng xa của Triceratops. So với Triceratops, Diabloceratops cổ xưa hơn, thể hiện qua cấu trúc sọ nguyên thủy hơn. Ảnh: Pinterest.
Sống cách đây khoảng 79 triệu năm. Hóa thạch của loài này được tìm thấy trong các lớp trầm tích thuộc kỷ Phấn trắng muộn. Ảnh: Pinterest. Kích thước của chúng nhỏ hơn nhiều so với Triceratops. Diabloceratops dài khoảng 5 mét và nặng hơn một tấn. Ảnh: Pinterest.
Hai chiếc sừng dài giúp phòng vệ và thu hút bạn tình. Chúng có thể sử dụng sừng để giao đấu trong mùa giao phối. Ảnh: Pinterest. Đầu của chúng được bao phủ bởi tấm mào xương lớn. Cấu trúc này giúp bảo vệ cổ và là điểm nhận diện đặc trưng. Ảnh: Pinterest. Là một trong những loài khủng long mặt sừng cổ xưa nhất được biết đến. Phát hiện Diabloceratops giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn quá trình tiến hóa của nhóm khủng long sừng. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch của chúng được phát hiện năm 1998 tại Utah, Mỹ. Đây là phát hiện hiếm hoi và quý giá đối với ngành cổ sinh vật học. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
Tại Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026), BMW Group không chỉ mang đến một mẫu xe điện mới, mà còn thể hiện một tầm nhìn khác biệt về tương lai của ôtô.
Với lợi thế cân bằng giữa giá bán, trang bị và tính thực dụng, VinFast VF6 đã xuất sắc được vinh danh là “xe đáng tiền nhất năm” tại Autocar India Awards 2026.
Vượt rừng xử lý chất độc hóa học CS, Bộ đội Hóa học Quân khu 7 tranh thủ giúp dân sửa nhà, để lại tình cảm sâu nặng trong lòng Nhân dân Cát Tiên 3, Lâm Đồng.