Mang lớn có tên khoa học là Muntiacus vuquangensis. Loài này được các nhà khoa học biết đến kể từ năm 1994 và chỉ được tìm thấy trong dãy núi Trường Sơn, nơi giáp ranh giữa Lào và Việt Nam. Ảnh: Leibniz-IZW, WWF-Việt Nam, USAID & Khu Bảo tồn Sông Thanh.
Do bị săn bắt bất hợp pháp nên quần thể mang lớn bị suy giảm nghiêm trọng trong thời gian qua. Năm 2016, tình trạng của loài này được chuyển từ bị đe dọa thành bị đe dọa nghiêm trọng trong sách đỏ của IUCN (Liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên) về các loài bị đe dọa. Ảnh: Leibniz-IZW, WWF-Việt Nam, USAID & Khu Bảo tồn Sông Thanh.
Gấu ngựa có tên khoa học là Ursus thibetanus hay Ursus tibetanus, còn được biết đến với tên gọi gấu đen Tây Tạng, gấu đen Himalaya hay gấu đen châu Á. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên bắc Hướng Hóa.
Gấu ngựa nằm trong Sách đỏ thế giới (IUCN), là loài dễ bị thương tổn trong số các động vật đang bị đe dọa. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu.