Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2022: Trân Đài lọt Top 6, Philippines đăng quang

Tối 25/6, người đẹp Trân Đài Việt Nam dừng chân ở Top 6 chung kết Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2022. Người đẹp Fuschia Anne Ravena đến từ Philippines đã chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu.
hoa-hau-.jpg
3 thí sinh đăng quang tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022.

Tối 25.6, vòng chung kết Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022 diễn ra ở Pattaya, Thái Lan.

Chung kết Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2022 được tổ chức với quy mô hoành tráng, quy tụ 26 thí sinh đến từ các châu lục. Đêm chung kết kéo dài gần ba tiếng. Trong chương trình, các thí sinh cùng tham gia các phần trình diễn trang phục dân tộc, dạ hội, áo tắm và vấn đáp.

Top 11 gồm Ấn Độ (nhờ bình chọn khán giả), Mexico, Hàn Quốc, Việt Nam, Pháp, Thái Lan, Venezuela, Philippines, Campuchia, Colombia và Peru. Trân Đài được xướng tên trong top 6 chung cuộc.

Kết thúc cuộc thi, người đẹp Fuschia Anne Ravena đến từ Philippines đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Bea Marquez của Colombia giành danh hiệu Á hậu 1. Aëla Chanel của Pháp là Á hậu 2. Yushin của Nhật Bản đoạt giải Trang phục dân tộc. Đại diện chủ nhà Thái Lan Kwanlada Rungrojampa thắng giải Trang phục dạ hội đẹp nhất.

hoa-hau-3.jpg
Fuschia Anne Ravena đăng quang.

Fuschia Anne Ravena năm nay 27 tuổi, đến từ thành phố Cebu sở hữu nước da ngăm, mái tóc dài suôn mượt cùng thân hình bốc lửa. Người đẹp mất 5 năm để chuyển giới. Trong đêm chung kết, phần trả lời ứng xử của cô cũng được đánh giá cao.

Khi được hỏi sẽ làm gì đầu tiên trong nhiệm kì nếu chiến thắng Miss International Queen 2022, Fuschia Anne Ravena đã trả lời: "Điều đầu tiên tôi muốn làm là lan tỏa tinh thần yêu thương và đề cao quyền bình đẳng giới tính.
Bởi sau cùng, chúng ta sống cùng nhau dưới chung một bầu trời, cùng hít thở một bầu không khí. Hãy yêu thương và tôn trọng nhau để thế giới ngày một tốt đẹp hơn".

Trân Đài tên đầy đủ Phùng Trương Trân Đài, sinh năm 1992, là con út trong gia đình có sáu anh chị em ở TP HCM. Sinh ra trong hình hài người nam, đến tám tuổi, Trân Đài nhận ra xu hướng giới tính của bản thân. Năm 15 tuổi, cô sang Thái Lan phẫu thuật.

tran-dai-2.jpg
Trân Đài được nhận xét thể hiện tốt các thử thách.

Trân Đài cao 1,71 m, được nhận xét có gương mặt, đường nét giống Hoa hậu Hoàn vũ 2017 Demi-Leigh Nel-Peters. Cô đã tốt nghiệp chuyên ngành Chăm sóc da, hệ cao đẳng trường Asian American Beauty College ở Mỹ.

Tháng 10/2020, Trân Đài gác lại công việc ở California, về nước thi Đại sứ hoàn mỹ và đăng quang. Cô lên đường sang Thái Lan thi Miss International Queen 2022 từ ngày 12/6, mang theo 200 kg hành lý.

Trong cuộc thi, Trân Đài được nhận xét thể hiện tốt các thử thách quay video giới thiệu bản thân, TVC cùng nhà tài trợ, phỏng vấn... Cô cũng thắng phần thi phụ Người đẹp tài năng với tiết mục nhảy lấy cảm hứng từ hình ảnh chim phượng hoàng vươn lên từ lửa và tro tàn. Trước chung kết, Trân Đài đặt mục tiêu vào top 3.

tran-dai.jpeg
Trân Đài.

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế (Miss International Queen) tổ chức ở Thái Lan từ năm 2004 - là một trong những cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới. Cuộc thi ngưng năm ngoái do Covid-19. Các thí sinh Việt Nam từng gây chú ý là Nguyễn Hương Giang đăng quang năm 2018, Đỗ Nhật Hà (Top 6 chung cuộc), Bùi Đình Hoài Sa (Top 12).

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top