Hồ nước được mệnh danh là “trái tim” của Thủ đô Hà Nội từ xưa đến nay mang rất nhiều tên. Mỗi cái tên lại ẩn chứa một khía cạnh lịch sử của mảnh đất ngàn năm văn hiến...
Nằm giữa trung tâm quận Hoàn Kiếm, hồ Hoàn Kiếm là hồ nước nổi tiếng bậc nhất Thủ đô Hà Nội. Lịch sử của hồ nước đặc biệt này gắn với nhiều tên gọi khác nhau mà không phải ai cũng biết tường tận.
Theo sách “Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội” (Doãn Kế Thiện/ NXB Kim Đồng), hồ Hoàn Kiếm thời xa xưa được gọi là hồ Lục Thủy, vì sắc nước hồ bốn mùa đều có màu xanh biếc.
Còn tên gọi Hoàn Kiếm hay hồ Gươm, theo tục truyền thì có từ đời Lê Thái Tổ. Người ta nói vua Lê Thái Tổ trước khi khởi nghĩa Lam Sơn chống quân xâm lược nhà Minh, được thần cho một thanh kiếm.
Năm 1428 khi đã lấy lại hoàn toàn được đất nước, lên làm vua, đóng đô ở Thăng Long, một hôm nhà vua ngự thuyền chơi trong hồ, bỗng thấy một con rùa vàng nổi lên.
Nhà vua đang dùng thanh kiếm ở tay, với theo, con rùa ngẩng cao cổ đớp lấy thanh kiếm rồi lặn xuống đáy hồ. Nhà vua sai tát cạn hồ để tìm, rùa không thấy đâu mà kiếm cũng mất tích.
Vua cho rằng đó là thần đã cho kiếm để giết giặc, nay giặc yên rồi thần lại lấy kiếm đi, bèn đổi tên hồ là Hoàn Kiếm, nghĩa là trả lại kiếm thần.
Khi nhà Lê suy yếu, Họ Trịnh được làm chúa. Ở kinh thành Thăng Long, chúa Trịnh cho lập phủ đệ riêng ở phường Báo Thiên. Phủ chúa là một dãy có 52 tòa lâu đài dinh thự, đều ngoảnh mặt ra hồ Hoàn Kiếm.
Thời đó có một dải đất nhô ra chia hồ thành hai phần rõ rệt. Các đời chúa Trịnh gọi phần hồ trên là Tả Vọng, phần hồ dưới là Hữu Vọng. Gọi là “vọng” theo ý riêng của họ Trịnh là cả hai bên hồ đều trông vào phủ chúa.
Khoảng đất giữa hai hồ Tả Vọng và Hữu Vọng được chúa Trịnh dùng làm nơi luyện tập thủy quân. Tại đây, chúa cho dựng một đài cao gọi là duyệt võ đài, hai bên hồ làm trận địa của đôi bên, cùng nhau biểu diễn các chiến pháp thủy công.
Chúa Trịnh ngồi trên duyệt võ đài xem xét để định thắng thua, hơn kém. Từ việc này mà hai hồ Tả Vọng và Hữu Vọng được gọi bằng một cái tên mới là hồ Thủy Quân.
Hồi thực dân Pháp mới chiếm cứ Hà Nội, hồ vẫn còn khá rộng. Sau đó người Pháp cho lấp dần, hồ Hữu Vọng không còn lại dấu vết nào cả. Hồ Tả Vọng chỉ còn lại một phần nhỏ, là hồ Hoàn Kiếm như ta biết ngày nay.
Tổng kết lại, hồ nước được mệnh danh là “trái tim” của thủ đô Hà Nội từ xưa đến nay mang rất nhiều tên: Hồ Lục Thủy, hồ Tả Vọng, hồ Hữu Vọng, hồ Thủy Quân, hồ Hoàn Kiếm và hồ Gươm... Mỗi cái tên lại ẩn chứa một khía cạnh lịch sử của mảnh đất ngàn năm văn hiến.
Mời quý độc giả xem video: Trường nữ sinh Hà Nội xưa | VTV24.
Hyundai Palisade Hybird 2026 mới xuất hiện trên đường phố Hà Nội. Điều này cho thấy mẫu SUV cỡ lớn này sắp được giới thiệu chính thức tới khách hàng Việt Nam.
BMW đang phải triệu hồi loạt ôtô để sửa chữa lại lỗi hệ thống hỗ trợ phanh, có hơn 2.200 xe trong diện ảnh hưởng được thay thế khắc phục lỗi hoàn toàn.
Thông số kỹ thuật và giá bán Toyota Crown Crossover 2027 sẽ chính thức công bố vào tháng 9 tới, xe được điều chỉnh chi tiết thiết kế từng gây nhiều tranh cãi
Sau hơn bốn tháng nhận đặt cọc, Wuling Việt Nam đã chính thức mở bán mẫu ôtô điện cỡ nhỏ Macaron, xe có giá từ 269 triệu đồng, lăn bánh từ 205 - 300 km/sạc.
Ora Ballet Cat hay Volkswagen Beetle của Trung Quốc được nâng cấp nhưng vẫn duy trì loạt tính năng hướng đến khách hàng nữ, trong đó có chế độ "Warm Man Mode".
Lễ hội 3 Bánh 3 Miền 2026 tại Hưng Yên quy tụ cộng đồng Sidecar cả nước, với các hoạt động diễu hành, biểu diễn, giao lưu, thiện nguyện... và quảng bá du lịch.