HLV Đinh Thế Nam: Tôi nói phải thi đấu cho cả người mắc COVID-19

HLV Đinh Thế Nam đánh giá, U23 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quả cảm và đã được đền đáp với kết quả mỹ mãn với chức vô địch.

Sau khi cùng các học trò giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022 tối 26/2, Huấn luyện viên Đinh Thế Nam chia sẻ, 6 năm trước, U16 Việt Nam đã dẫn trước nhưng không thể thắng được Australia ở trận chung kết. 6 năm sau, ông trở lại đây và có chức vô địch, cảm giác hạnh phúc lớn hơn rất nhiều.

dinh-the-nam.jpeg
HLV Đinh Thế Nam - Ảnh: VFF

 "Tôi rất hạnh phúc sau chức vô địch. Tôi chúc mừng và cảm ơn các cầu thủ, họ đã thể hiện tinh thần quả cảm, chơi một trận tuyệt vời. Tôi cũng cảm ơn lãnh đạo VFF, cảm ơn Đại sứ quán, các kiều bào tại Campuchia và người hâm mộ quê nhà đã ủng hộ và hỗ trợ chúng tôi thời gian qua", HLV Đinh Thế Nam nói.

Khi được hỏi về khoảnh khắc khó khăn nhất ở trận đấu này, HLV Đinh Thế Nam cho biết, đó chính là thời điểm trước mỗi ngày thi đấu, mỗi sáng thức dậy và test COVID-19 lại có thêm những ca dương tính, và không biết còn ai nhiễm nữa không.

Trước hoàn cảnh đó, ông Nam kể: "Tôi chỉ biết nói với các cầu thủ mạnh khỏe là phải thi đấu vì người hâm mộ Việt Nam. Và quan trọng nhất là phải thi đấu cho các bạn mình đang bị dương tính và không được thi đấu. Họ rất muốn thể hiện nhưng không may mắc bệnh".

Tối 27/2, U23 Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ở trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 với bàn thắng duy nhất của Trần Bảo Toàn ở cuối hiệp một.

Đây là lần đầu tiên thầy trò HLV Đinh Thế Nam vô địch giải U23 khu vực. Ở vòng bảng, U23 Việt Nam cũng thắng Thái Lan 1-0.

Với chức vô địch này, U23 Việt Nam được thưởng 1,7 tỷ đồng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Theo Đời sống
back to top