Khoa học & Công nghệ

Hành trình kỳ thú của sao biển đuôi rắn trong lòng đại dương

Loài sao biển đặc biệt này có thể tự cắt đuôi để tránh kẻ thù, với hơn 2.000 loài khác nhau trên khắp các vùng biển sâu.

Sao biển đuôi rắn thuộc nhóm động vật da gai. Chúng có họ hàng gần với sao biển, cầu gai và hải sâm. Ảnh: Pinterest.
Sao biển đuôi rắn thuộc nhóm động vật da gai. Chúng có họ hàng gần với sao biển, cầu gai và hải sâm. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể của chúng có năm tay dài và linh hoạt. Các cánh tay này giúp di chuyển nhanh hơn sao biển thông thường. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể của chúng có năm tay dài và linh hoạt. Các cánh tay này giúp di chuyển nhanh hơn sao biển thông thường. Ảnh: Pinterest.
Di chuyển giống rắn. Sao biển đuôi rắn dùng sự uốn cong của cánh tay như rắn để bò trên đáy biển. Ảnh: Pinterest.
Di chuyển giống rắn. Sao biển đuôi rắn dùng sự uốn cong của cánh tay như rắn để bò trên đáy biển. Ảnh: Pinterest.
Miệng của chúng nằm ở mặt dưới cơ thể. Sao biển đuôi rắn ăn mảnh vụn hữu cơ, sinh vật phù du hoặc xác chết nhỏ bằng miệng nằm phía dưới cơ thể. Ảnh: Pinterest.
Miệng của chúng nằm ở mặt dưới cơ thể. Sao biển đuôi rắn ăn mảnh vụn hữu cơ, sinh vật phù du hoặc xác chết nhỏ bằng miệng nằm phía dưới cơ thể. Ảnh: Pinterest.
Chúng có khả năng tái sinh đáng kinh ngạc. Một cánh tay bị đứt có thể mọc lại hoàn toàn trong vài tuần hoặc tháng. Ảnh: Pinterest.
Chúng có khả năng tái sinh đáng kinh ngạc. Một cánh tay bị đứt có thể mọc lại hoàn toàn trong vài tuần hoặc tháng. Ảnh: Pinterest.
Sống ở mọi độ sâu, từ vùng nông đến vực thẳm đại dương. Một số loài sao biển đuôi rắn sống ở nơi sâu tới 6.000 mét dưới mặt nước. Ảnh: Pinterest.
Sống ở mọi độ sâu, từ vùng nông đến vực thẳm đại dương. Một số loài sao biển đuôi rắn sống ở nơi sâu tới 6.000 mét dưới mặt nước. Ảnh: Pinterest.
Chúng có thể tự cắt tay để trốn kẻ thù. Hiện tượng này gọi là “tự đoạn chi”, tương tự thằn lằn rụng đuôi. Ảnh: Pinterest.
Chúng có thể tự cắt tay để trốn kẻ thù. Hiện tượng này gọi là “tự đoạn chi”, tương tự thằn lằn rụng đuôi. Ảnh: Pinterest.
Có hơn 2.000 loài sao biển đuôi rắn được ghi nhận. Sự đa dạng về hình dạng và màu sắc khiến chúng là đối tượng nghiên cứu thú vị của sinh học biển. Ảnh: Pinterest.
Có hơn 2.000 loài sao biển đuôi rắn được ghi nhận. Sự đa dạng về hình dạng và màu sắc khiến chúng là đối tượng nghiên cứu thú vị của sinh học biển. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
back to top