Hải Dương: Tháo dỡ biệt thự hàng tỷ đồng trên đất nông nghiệp

Căn biệt thự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Hồng Hưng (huyện Gia Lộc, Hải Dương) đang được chủ đầu tư tiến hành tháo dỡ để hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.
Mới đây, lãnh đạo UBND xã Hồng Hưng (huyện Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, công trình biệt thự vi phạm trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Tiến Dũng (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) tại xứ đồng Trạm Bơm, thôn Thị Xá (xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc) đang được tháo dỡ.

Lãnh đạo xã Hồng Hưng cho biết, ngày 25/5, UBND huyện Gia Lộc đã cử lực lượng hỗ trợ tháo dỡ công trình vi phạm trên, nhưng chủ đầu tư công trình đã xin tự tháo dỡ để đỡ thiệt hại về tài sản.
Hai Duong: Thao do biet thu hang ty dong tren dat nong nghiep
Chủ đầu tư đã tiến hành tháo dỡ căn biệt thự.
Do đó, UBND huyện Gia Lộc đã cho phép ông Nguyễn Tiến Dũng tự tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Trường hợp ông Dũng không bảo đảm tiến độ công việc, các lực lượng chức năng của huyện sẽ thực hiện nốt các phần việc chưa hoàn thành.
Việc tháo dỡ công trình vi phạm trên nhằm thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2109 của UBND tỉnh Hải Dương đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc. Đồng thời thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đất đai.
Từ ngày 25/5 đến nay, chủ đầu tư căn biệt thự đã tiến hành triển khai tháo dỡ công trình vi phạm và đến nay đang hoàn thiện tháo dỡ.
Hai Duong: Thao do biet thu hang ty dong tren dat nong nghiep-Hinh-2

Hai Duong: Thao do biet thu hang ty dong tren dat nong nghiep-Hinh-3
Việc tháo dỡ đến ngày 28/5 đã gần hoàn tất.
Trước đó, Tri thức và Cuộc sống đã nhiều lần phản ánh về công trình biệt thự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Hồng Hưng (huyện Gia Lộc) của ông Nguyễn Tiến Dũng.
Năm 2019, ông Nguyễn Tiến Dũng đã chuyển nhượng 14.326m2 đất nông nghiệp của các hộ dân xã Hồng Hưng khu vực giáp ranh với nhà máy. Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trên nằm trong ranh giới thu hồi đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp Gia Lộc. Ông Dũng đã tự ý san lấp, xây dựng các công trình gồm: Nhà 2 tầng (diện tích 374m2), ao (diện tích 5.000m2), diện tích còn lại trồng cây.
Tháng 11/2021, UBND xã Hồng Hưng đã phát hiện vi phạm trên và tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu dừng ngay việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Tháng 4/2022, UBND huyện Gia Lộc đã tổ chức cuộc họp yêu cầu UBND xã Hồng Hưng, các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai đối với UBND xã Hồng Hưng. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Dũng- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phương Trung cam kết tự tháo dỡ công trình xây dựng, di chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi khu đất vi phạm.
Đầu tháng 5/2022, ông Dũng tiếp tục có văn bản cam kết xin tự tháo dỡ, trả lại nguyên trạng ban đầu và bàn giao mặt bằng cho HĐGPMB KCN Gia Lộc xong trước ngày 31/5/2022. Sau đó, ông Dũng làm hợp đồng thuê tháo dỡ công trình, tuy nhiên việc tháo dỡ được tiến hành cầm chừng.
Ngày 5/8/2022, UBND tỉnh Hải Dương có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tiến Dũng số tiền 95 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Mới đây, ngày 25/4/2023, Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) Lê Văn Tuấn tiếp tục có thông báo 94 về việc tháo dỡ công trình vi phạm đối với ông Nguyễn Tiến Dũng tại xứ đồng Trạm Bơm, thôn Thị Xá (xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). UBND huyện Gia Lộc yêu cầu ông Nguyễn Tiến Dũng tiếp tục tự tháo dỡ các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp và phi nông nghiệp tại xứ đồng Trạm Bơm, thôn Thị Xá (xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Nếu ông Dũng không hoàn thành, UBND huyện Gia Lộc sẽ phối hợp cưỡng chế. Mọi chi phí phá dỡ, ông Dũng phải chi trả.
Đến nay, dưới sự đôn đốc quyết liệt của chính quyền địa phương, ông Nguyễn Tiến Dũng, chủ công trình vi phạm đã tiến hành tháo dỡ công trình biệt thự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Hồng Hưng.
Theo Đời sống
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
back to top