Hà Nội chốt 10 điểm quanh Nhà thờ lớn

Từ 18h ngày 24/12 đến 2h ngày 25/12, Công an quận Hoàn Kiếm lập 10 chốt cấm cứng các tuyến đường quanh Nhà thờ Lớn.
nhatholon.jpg
Hà Nội lập 10 điểm chốt  quanh Nhà thờ lớn

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 dịp Lễ Giáng sinh năm 2021.

Theo đó, từ 17h30 ngày 24/12, lực lượng chức năng cấm ô tô, xe máy đi vào phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống.

Từ 18h ngày 24/12 đến 2h ngày 25/12, Công an quận Hoàn Kiếm lập 10 chốt cấm cứng các tuyến đường quanh Nhà thờ Lớn.

Các chốt trực gồm: Tràng Thi - Nhà Chung, Tràng Thi - Quang Trung, Nhà Thờ - Hàng Trống, Bảo Khánh - ngõ Bảo Khánh, Hàng Trống - Hàng Bông, Hàng Trống - Lê Thái Tổ, Phủ Doãn - Ấu Triệu, Phủ Doãn - Chân Cầm, Phủ Doãn - Ngõ Huyện, Lý Quốc Sư - Hàng Bông.

Các chốt kiểm soát cũng kiểm tra giấy mời gửi tới người dân, bà con theo đạo đã được các cơ sở tôn giáo thông qua trước đó, kiểm soát lượng người ra - vào để phòng, chống dịch. Chỉ người dân có giấy mời mới được vào khu vực thực hiện nghi lễ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) sẽ phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tại các chốt phân luồng giao thông, chủ động điều tiết lượng người, không để quá đông người vào bên trong khu vực bảo vệ, bảo đảm không ùn tắc xung quanh khu vực tổ chức.

Công an phường Hàng Trống và các phường liên quan tập trung xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, giải quyết không để hình thành các hàng quán ăn uống xung quanh hồ Hoàn Kiếm trước, trong và sau lễ vào đêm 24/12.

Theo Đời sống
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top