Alphabet, công ty mẹ của Google, phát hành trái phiếu kỳ hạn 100 năm để huy động vốn cho hạ tầng AI, dù đang nắm giữ hơn 126 tỷ USD tiền mặt.
Lần đầu tiên sau 30 năm, một BigTech như Google phát hành trái phiếu kỳ hạn 100 năm.Đây là động thái hiếm, thường chỉ thấy ở các chính phủ hoặc tổ chức học thuật lớn.
Alphabet hiện có hơn 126 tỷ USD tiền mặt nhưng vẫn vay để đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo.Năm 2025, công ty công bố kế hoạch chi tiêu vốn lên tới 185 tỷ USD cho Gemini và trung tâm dữ liệu.
Century bond giúp Alphabet tận dụng lãi suất ưu đãi và giảm áp lực lên dòng tiền hoạt động.Oracle, Amazon và Meta cũng đang tăng chi tiêu vốn, cho thấy cuộc đua AI ngày càng khốc liệt.Khoản nợ dài hạn của Alphabet đã tăng vọt lên 46,5 tỷ USD, gấp hơn 4 lần so với năm trước.
Động thái này khẳng định BigTech đang chuyển mình thành định chế tài chính khổng lồ, đặt cược vào AI xuyên thế kỷ.Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Theo truyền thông Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không đàm phán chừng nào Mỹ còn áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania cùng nhiều quan chức cấp cao khác đã được lực lượng an ninh hộ tống đến nơi an toàn khi vụ nổ súng xảy ra.
Mẫu điện thoại Motorola Razr 2026 vừa bị rò rỉ sau khi một nhà bán lẻ trực tuyến đăng tải danh sách sản phẩm, tiết lộ gần như toàn bộ chi tiết về thiết bị này.
Brabus - hãng độ ôtô Đức vốn nổi tiếng với những “quái vật” V8 mô-men xoắn khủng bất ngờ chuyển hướng sang xe máy điện với sản phẩm mới Urban E First Edition.
Theo chia sẻ từ nhiều khách hàng đã đặt cọc trong tháng 4/2026, quyết định này không đến từ cảm tính, mà từ những giá trị đã đủ rõ ngay từ giai đoạn tìm hiểu.