Bà Tulsi Gabbard ngày 22/5 đã từ chức Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, cho biết bà cần rời nhiệm sở để ở bên người chồng đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Theo AP, bà Tulsi là thành viên thứ tư trong nội các rời nhiệm sở trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump.
Trong thư từ chức đăng tải trên mạng xã hội, bà Tulsi nói rằng đã thông báo với Tổng thống Donald Trump về việc sẽ rời vị trí giám sát phối hợp 18 cơ quan tình báo vào ngày 30/6. Tulsi Gabbard cho biết thêm rằng, chồng bà vừa được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp và “sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách lớn trong thời gian tới”.
“Vào thời điểm này, tôi phải tạm rời khỏi công việc phục vụ công chúng để ở bên cạnh và hoàn toàn hỗ trợ chồng mình trong cuộc chiến này”, bà Tulsi viết trong thư.
Ông Trump, trong một bài đăng trên mạng xã hội, cho biết: “Bà Tulsi đã làm việc rất tốt và chúng tôi sẽ nhớ bà ấy”. Ông thông báo Phó Giám đốc Aaron Lukas sẽ đảm nhận vai trò Quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ.
Việc bà Tulsi Gabbard rời nhiệm sở diễn ra sau khi ông Trump sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem vào cuối tháng Ba, giữa lúc ngày càng nhiều chỉ trích về cách bà Noem lãnh đạo Bộ, bao gồm cả việc xử lý các biện pháp siết chặt nhập cư và ứng phó thiên tai của chính quyền.
Bà Tulsi Gabbard, một cựu quân nhân và cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ từ Hawaii, xây dựng tên tuổi chính trị dựa trên lập trường phản đối các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. Điều này đặt bà vào vị thế khó xử khi Mỹ cùng Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2.
Trong một phiên điều trần tại Quốc hội vào tháng Ba, những phát biểu thận trọng của bà nổi bật bởi sự không ủng hộ rõ ràng đối với cuộc chiến ở Iran. Bà nhiều lần né tránh các câu hỏi về việc Nhà Trắng có được cảnh báo về hậu quả tiềm tàng của xung đột, bao gồm việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng đối với vận chuyển dầu toàn cầu.
Bà Gabbard cho biết trong bài phát biểu gửi Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ rằng không có dấu hiệu Iran nỗ lực tái xây dựng năng lực hạt nhân sau khi cuộc tấn công năm ngoái của Mỹ “xóa sổ” chương trình hạt nhân của nước này. Phát biểu này mâu thuẫn với ông Trump, người nhiều lần khẳng định cuộc chiến là cần thiết để ngăn chặn "mối đe dọa" sắp xảy ra từ Cộng hòa Hồi giáo Iran.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Anh Starmer đối mặt sức ép từ chức?