Giải mã bí ẩn khiến đội quân Napoleon đại bại trong chiến dịch 1812
Tâm Anh (theo DW)
Nghiên cứu mới chỉ ra bệnh dịch truyền nhiễm đã làm suy sụp sức chiến đấu của quân đội Napoleon, thay đổi cục diện lịch sử châu Âu.
Vào tháng 6/1812, hoàng đế Pháp Napoleon I dẫn theo lực lượng quân đội hùng hậu Grande Armée tiến vào Nga nhưng chiến dịch quân sự này thất bại sau 6 tháng. Những người lính của hoàng đế Napoleon không chỉ bị lực lượng Nga tiêu diệt mà còn vì những "kẻ thù" nhỏ bé nhưng có khả năng gây ra thương vong cao. Ảnh: Michel Signoli, Aix-Marseille Université.Cụ thể, nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Current Biology của các nhà khoa học đã phát hiện ADN của 2 loại vi khuẩn gây bệnh trong hài cốt binh lính Pháp thiệt mạng khi rút lui khỏi Moscow cuối năm 1812. Ảnh: The Print Collector/Heritage Images/picture alliance.
Trong chiến dịch rút lui khỏi Nga vào mùa Đông năm 1812, khoảng 60% trong tổng số 500.000 binh sĩ của hoàng đế Napoleon đã chết vì đói, rét và dịch bệnh trên đường rút lui. Ảnh: Michel Signoli UMR 6578 - CNRS, Aix-Marseille Université, EFS.Trong một nghiên cứu công bố năm 2006, các nhà sử học cho hay 2 mầm bệnh chính là Rickettsia prowazekii (gây bệnh thương hàn do chấy rận) và Bartonella quintana (gây "sốt chiến hào") đã góp phần khiến đội quân của hoàng đế Napoleon thảm bại trước Nga. Ảnh: Claudio Centonze/Commission européenne.Nhóm nghiên cứu do nhà cổ nhân học di truyền Nicolas Rascovan mới đây thông báo đã sử dụng công nghệ giải trình tự ADN thế hệ mới, để sàng lọc tất cả các mầm bệnh tiềm tàng trong răng của 13 binh sĩ được khai quật tại Litva năm 2002. Ảnh: “Napoleon’s Retreat from Moscow” painted by Adolph Northen in 1851.
Kết quả cho thấy 4 người mang vi khuẩn Salmonella enterica - tác nhân gây bệnh sốt thương hàn phụ (paratyphoid), với triệu chứng chán ăn và nổi ban đỏ. Ảnh: Public domain.Trong khi đó, 2 người khác nhiễm Borrelia recurrentis - vi khuẩn do chấy truyền, gây bệnh "sốt tái phát" đặc trưng bởi những cơn sốt cao lặp đi lặp lại. Ảnh: Public domain.Nhóm nghiên cứu không phát hiện dấu vết của 2 bệnh từng được xác định trong nghiên cứu công bố năm 2006. Họ cho rằng điều này có thể xảy ra vì các bệnh đó không xuất hiện trong nhóm binh sĩ Pháp được kiểm tra mới đây hoặc vì kỹ thuật mới kém nhạy hơn trong một số trường hợp. Ảnh: mapsandantiqueprints.
Do đó, các chuyên gia đi đến kết luận đội quân Napoleon không chỉ mắc một dịch bệnh duy nhất mà đối mặt với nhiều yếu tố bao gồm đói rét, ký sinh trùng và nhiều loại vi khuẩn gây bệnh khác nhau. Vậy nên, chỉ còn khoảng 30.000 binh sĩ Nga sống sót sau thất bại tại Nga năm 1812. Ảnh: Public domain.Do đó, các chuyên gia đi đến kết luận đội quân Napoleon không chỉ mắc một dịch bệnh duy nhất mà đối mặt với nhiều yếu tố bao gồm đói rét, ký sinh trùng và nhiều loại vi khuẩn gây bệnh khác nhau. Vậy nên, chỉ còn khoảng 30.000 binh sĩ Nga sống sót sau thất bại tại Nga năm 1812. Ảnh: History.com.
Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.
Hyundai Palisade Hybird 2026 mới xuất hiện trên đường phố Hà Nội. Điều này cho thấy mẫu SUV cỡ lớn này sắp được giới thiệu chính thức tới khách hàng Việt Nam.
BMW đang phải triệu hồi loạt ôtô để sửa chữa lại lỗi hệ thống hỗ trợ phanh, có hơn 2.200 xe trong diện ảnh hưởng được thay thế khắc phục lỗi hoàn toàn.
Thông số kỹ thuật và giá bán Toyota Crown Crossover 2027 sẽ chính thức công bố vào tháng 9 tới, xe được điều chỉnh chi tiết thiết kế từng gây nhiều tranh cãi
Sau hơn bốn tháng nhận đặt cọc, Wuling Việt Nam đã chính thức mở bán mẫu ôtô điện cỡ nhỏ Macaron, xe có giá từ 269 triệu đồng, lăn bánh từ 205 - 300 km/sạc.
Ora Ballet Cat hay Volkswagen Beetle của Trung Quốc được nâng cấp nhưng vẫn duy trì loạt tính năng hướng đến khách hàng nữ, trong đó có chế độ "Warm Man Mode".
Lễ hội 3 Bánh 3 Miền 2026 tại Hưng Yên quy tụ cộng đồng Sidecar cả nước, với các hoạt động diễu hành, biểu diễn, giao lưu, thiện nguyện... và quảng bá du lịch.