Giá hoa bắt đầu tăng nhẹ cận Tết Nguyên Đán 2023

Theo dự báo thị trường hoa phục vụ mùa Tết Quý Mão 2023 nhộn nhịp hơn năm ngoái, trong đó người dân chủ yếu tiêu thụ các loại hoa cắt cành như ly ly, hoa hồng, cẩm chướng, hoa cúc, hoa chậu như Thu Hải Đường, Lavender...

Để đảm bảo nguồn hoa cung cấp cho dịp Tết Nguyên Đán 2023. Dalat Hasfarm dự kiến sẽ cung ứng khoảng 15 triệu cành hoa, 2 triệu chậu hoa với các loại hoa chủ lực như hoa cúc, sống đời, đồng tiền, thủy tiên, thu hải đường... Đồng thời giá dự kiến tăng 5-15%.

Hiện giá hoa hồng lớn có giá 170.000 đồng/chậu, hoa hồng nhỏ 120.000 đồng/chậu, hoa tulip 125.000 đồng/chậu, cẩm tú cầu 135.000 đồng/chậu 1 bông. Các loại hoa cắt cành như hoa cúc đơn nhuộm hiện có giá 65.000 đồng/bó 4 cành, hoa hồng 45.000 đồng/bó 5 cành, cẩm chướng đơn 48.000 đồng/bó 10 cành, hoa lily 150.000 đồng/bó 5 cành.

Công nhân tại các trang trại hoa của Dalat Hasfarm đang hối hả làm việc để kịp đưa hoa phục thị trường Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Công Hùng

Công nhân tại các trang trại hoa của Dalat Hasfarm đang hối hả làm việc để kịp đưa hoa phục thị trường Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Công Hùng

Mới đây, Dalat Hasfarm cũng vừa thông báo giá hoa áp dụng ngày Tết cho tất cả khách hàng của công ty. Cụ thể, giá hoa chậu đã tăng kể từ ngày 3/1 và hoa cắt càng sẽ tăng kể từ ngày 15/1. Mức giá tăng dao động 5-15% so với thời điểm trước khi bán Tết. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái mức giá này chỉ tăng 5%.

Hoa cúc cắt cành phục vụ Tết Nguyên Đán 2023. Ảnh: TS

Hoa cúc cắt cành phục vụ Tết Nguyên Đán 2023. Ảnh: TS

Các cửa hàng hoa nhập khẩu lớn tại TP.HCM cũng xác nhận sẽ bình ổn giá hoa nhập khẩu trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay.

Dù vậy, hầu hết cửa hàng hoa và công ty hoa trên thị trường đều không dự báo được nhu cầu sức mua trong dịp Tết năm nay, có thể nói người bán hoa giống như đang "ngồi trên lửa".

"Sau đợt dịch, mỗi lần nghe tới câu hỏi này là tôi lại lo sợ, vì thị trường hiện nay rất khó dự báo. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức mua hoa Tết như biến động về nguồn cung, tâm lý người tiêu dùng và liệu người tiêu dùng còn chi tiền nhiều để mua hoa chưng Tết không", ông Nguyễn Văn Nghĩa, giám đốc bộ phận hoa chậu tại Dalat Hasfarm chia sẻ.

Trước đó, đại diện một cửa hàng hoa trên đường Lê Thị Hồng Gấm (quận 1, TP.HCM) còn xác nhận lượng khách đặt hàng cho dịp Tết Nguyên đán đến nay rất ít và thị trường năm nay bán khá chậm, nên cửa hàng chỉ lên kế hoạch nhập số lượng hoa bằng năm ngoái./.

Theo Đời sống
Thực hư bọ biển siêu rẻ

Thực hư bọ biển siêu rẻ

Có phần thịt được đánh giá là ngon hơn tôm hùm nên bọ biển là một trong những loại hải sản có giá hàng triệu đồng. Nhưng thời gian gần đây, bọ biển được bán khắp trên chợ hải sản online với giá rẻ chưa từng thấy.
back to top