Elasmotherium bí ẩn nguồn gốc huyền thoại kỳ lân từng tồn tại
T.B (tổng hợp)
Không chỉ là hóa thạch xa xưa, Elasmotherium có thể chính là hình mẫu đầu tiên tạo nên truyền thuyết kỳ lân.
Elasmotherium có thể cao tới 2 mét và nặng hơn 4 tấn. Chúng là một trong những loài tê giác lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Sở hữu chiếc sừng khổng lồ dài hơn 1,5 mét. Dù chưa được tìm thấy hóa thạch sừng, cấu trúc sọ cho thấy có phần gốc to bất thường, hỗ trợ giả thuyết này. Ảnh: Pinterest.
Sống ở vùng thảo nguyên lạnh giá Siberia và Kazakhstan. Elasmotherium thích nghi tốt với khí hậu băng giá, nhờ lớp lông dày giống bò rừng bison. Ảnh: Pinterest. Thức ăn chủ yếu là cỏ cứng và rễ cây. Răng của chúng có có bề mặt thích hợp để nhai các loài cỏ khô và cây bụi vùng thảo nguyên. Ảnh: Pinterest.
Có thể sống cùng thời với con người sơ khai. Một số nghiên cứu cho thấy Elasmotherium tồn tại đến khoảng 39.000 năm trước, cùng thời với những người tinh khôn đầu tiên. Ảnh: Pinterest. Được xem là cảm hứng cho truyền thuyết kỳ lân. Các ghi chép cổ Trung Á nhắc đến “ngựa một sừng khổng lồ”, tương đồng với Elasmotherium. Ảnh: Pinterest.
Là loài tê giác cuối cùng tồn tại ở phương Bắc. Biến đổi khí hậu và thiếu thức ăn được cho là nguyên nhân chính khiến chúng biến mất. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
Phát biểu tại lễ khánh thành sáng 19/12 ở Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh vai trò chiến lược của sân bay quân sự Phan Thiết.