Phát hiện loài thú cổ có 6 sừng gây chấn động giới khoa học
T.B (tổng hợp)
Protoceras – loài động vật móng guốc kỳ bí với đặc điểm lai giữa linh dương, hươu và trâu rừng – từng là “bá chủ” Bắc Mỹ thời kỳ Oligocene.
Sống cách đây khoảng 30 triệu năm. Protoceras xuất hiện vào cuối kỷ Oligocene, trước khi tuyệt chủng cùng nhiều loài động vật ăn cỏ cổ đại. Ảnh: bigcommerce.com. Không có họ hàng gần với hươu hay bò. Dù có sừng, Protoceras thuộc nhóm Artiodactyla riêng biệt, không cùng họ với hươu hoặc trâu bò. Ảnh: picryl.com.
Có sáu chiếc sừng kỳ dị. Con đực sở hữu ba cặp sừng nhỏ mọc ở trán, mũi và sau đầu, có thể dùng trong giao đấu. Ảnh: wikimedia.org. Kích thước tương đương linh dương. Chúng cao khoảng 1 mét và nặng 80–100 kg, thích nghi với đồng bằng khô cỏ thấp. Ảnh: wikimedia.org.
Ăn cỏ và lá non. Răng của Protoceras cho thấy chúng là loài ăn thực vật mềm, sống gần nguồn nước. Ảnh: nexusmods.com. Bước trung gian trong tiến hóa động vật móng guốc chẵn. Loài này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của động vật nhai lại. Ảnh: invaluable.com.
Tên nghĩa là “sừng nguyên thủy”. Tên gọi Protoceras xuất phát từ tiếng Hy Lạp, thể hiện đặc điểm sừng nguyên thủy của loài. Ảnh: picryl.com.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
Trên hướng mặt trận Kostiantynivka, Nga chiếm được ít nhất 18 km vuông lãnh thổ trong vòng 24 giờ; trên hướng Zaporizhzhia, giao tranh diễn ra ác liệt.
Sau hơn 10 năm gắn bó với người dùng Việt, ASUS bất ngờ tạm dừng mảng smartphone, để lại nhiều tiếc nuối cho Zenfone và ROG Phone từng rất được yêu thích.
Tại Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026), BMW Group không chỉ mang đến một mẫu xe điện mới, mà còn thể hiện một tầm nhìn khác biệt về tương lai của ôtô.