Đường sắt Bắc – Nam bị sạt lở, nhiều đoàn tàu bị ách tắc

Mưa lớn trong những ngày qua đã làm tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, khiến các đoàn tàu bị ách tắc 2 phía.

Ngày 30/10, ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, do mưa lớn kéo dài đã khiến 4 điểm tại khu vực đường sắt Bắc – Nam qua địa bàn sạt lở nghiêm trọng.

Tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng.

Tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo đó, vào khoảng 2h ngày 30/10, tại Km354+900 đến 355+400, khu gian Yên Duệ - Hòa Duyệt (thuộc địa bàn thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) do ảnh hưởng mưa lớn khiến phía taluy âm của tuyến đường sắt Bắc - Nam bị sạt lở, trụt mái, nhiều đất đá trôi khỏi nền đường và khoét hàm ếch tại một số vị trí.

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nhiều đất đá, cây xanh từ trên núi sạt lở chảy tràn xuống bồi lấp đường sắt.

Chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường vụ sạt lở...

Chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường vụ sạt lở...

Được biết, sạt lở đất khiến cho các đoàn tàu không thể lưu thông qua lại tại khu vực này mà phải đậu ở các ga Hòa Duyệt (xã Đức Liên), ga Yên Duệ (xã Đức Hương, huyện Vũ Quang)… chờ các đơn vị ngành đường sắt, cũng như chính quyền địa phương khắc phục sự cố.

Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập cục bộ, nhiều địa phương đang tạm thời bị chia cắt.

Nhiều tuyến đường ở huyện miền núi Hương Khê bị ngập cục bộ.

Nhiều tuyến đường ở huyện miền núi Hương Khê bị ngập cục bộ.

Trước tình hình trên, huyện Hương Khê đã cho hơn 6.000 học sinh và giáo viên của huyện này được nghỉ để đảm bảo an toàn.

Trao đổi với Khoa học và Đời sống, thầy Phan Quốc Thanh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê, cho biết: “Các hiệu trưởng căn cứ vào tình hình mưa lũ để có các biện pháp xử lí kịp thời, đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên; bảo đảm an toàn tài sản, cơ sở vật chất, công trình trường học; chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lũ để tránh hư hại. Đồng thời lên phương án hỗ trợ học sinh học tập, củng cố kiến thức sau khi mưa lũ kết thúc”./.

Theo Đời sống
back to top